Bản sắc của U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Với 2 trận thắng, U22 Việt Nam dưới thời ông Troussier đã bắt đầu định hình được lối chơi riêng, dù chưa thật thuyết phục nhưng không đến nỗi không có bản sắc.
 U22 Việt Nam đã có 2 chiến thắng sau 2 trận ra quân tại SEA Games 32. (Ảnh VFF)
U22 Việt Nam đã có 2 chiến thắng sau 2 trận ra quân tại SEA Games 32. (Ảnh VFF)

Sau trận thắng U22 Lào đầy khó nhọc và chưa thật thuyết phục người hâm mộ, ông Troussier vẫn tin tưởng triết lý lối chơi của mình truyền đạt cho học trò đã khởi sắc. Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: “Thật tuyệt khi bắt đầu giải bằng một trận thắng. Nhưng tất nhiên, tôi không thể hài lòng về chi tiết trận đấu. Các cầu thủ có thể chơi tốt hơn ở nhiều tình huống. Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ các cầu thủ bởi trận đầu luôn khó khăn. Trận này, tôi muốn nhớ đến kết quả. Nó là nền tảng cho các trận đấu tiếp theo”.

Trận tiếp theo, thắng 3-1 trước U22 Singapore, U22 đã bắt đầu bắt nhịp được lối chơi của huấn luyện viên trưởng. Ông Troussier tỏ ra hài lòng khi U22 Việt Nam đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm. Theo HLV Philippe Troussier, U22 Việt Nam mới tập chơi kiểm soát bóng được một thời gian ngắn, nên các cầu thủ khó tránh khỏi những tình huống xử lý chưa tốt, hoặc quá nhanh hoặc quá chậm, bằng chứng là nhiều tình huống tạt bóng không đúng nhịp trong hiệp hai. Nhưng ông tin đội sẽ chơi hay hơn, ấn tượng hơn và cần cho họ thời gian để chứng minh năng lực.

“Tôi muốn cầu thủ không sợ hãi, chủ động cầm bóng, triển khai lối chơi. Trước mắt, tôi nhận thấy họ đã lĩnh hội được, bắt đầu tự tin hơn khi cầm bóng và kiểm soát thế trận. Tất nhiên sẽ có một số cá nhân mắc lỗi, nhưng theo thời gian, họ sẽ đúc rút được thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến để lối chơi của cả tập thể mượt mà hơn. Tôi muốn các cầu thủ nhận ra rằng họ hoàn toàn có đủ năng lực với lối chơi kiểm soát bóng. Hôm nay thắng trận là thành quả xứng đáng sau 2 tháng chuẩn bị. Tất nhiên, các cầu thủ cũng cần thể hiện phẩm chất cá nhân nhiều hơn”, nhà cầm quân Pháp khẳng định.

Tiếp quản cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam với áp lực lớn về mặt thành tích sau một chu kỳ rất thành công của bóng đá Việt Nam và cũng chỉ có 2 tháng để truyền đạt triết lý mới trong lối chơi của U22 Việt Nam, HLV Philippe Troussier thừa nhận bản thân đang chịu nhiều sức ép. Nhưng ông chấp nhận thử thách bởi tham vọng của ông là đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua ranh giới để tiếp cận với trình độ của bóng đá châu Á. Muốn vậy thì bắt buộc phải có sự thay đổi.

“Từ trước đến nay Việt Nam tập trung phòng ngự – chờ phản công, giành được nhiều thắng lợi ở cấp độ Đông Nam Á. Nhưng khi vươn ra châu Á, đá mười trận thì thua tám, dù vẫn duy trì lối chơi như vậy. Muốn tiếp cận châu Á hay thế giới phải vượt qua ranh giới của chúng ta. Tôi muốn cầu thủ kiểm soát bóng nhiều hơn. Trước đây nhiều hậu vệ nghĩ chỉ cần phòng ngự, tiền vệ chuyền bóng và tiền đạo sút là xong. Nhưng tôi muốn các hậu vệ cũng tự tin chơi bóng, tiền đạo cũng phải hỗ trợ đồng đội. Các cầu thủ cần tự tin hơn, gần với mục tiêu World Cup. Tất nhiên, hiện tại chúng ta cần duy trì vị thế ở Đông Nam Á, ở SEA Games. Nhưng trong cùng thời điểm tôi giúp các cầu thủ có công cụ mới, vũ khí mới. Hiện, chưa thể có ngay, nhưng đó là tham vọng của tôi và đó là lý do tôi trở lại Việt Nam”, HLV Philippe Troussier khẳng định.

Theo đánh giá của HLV Philippe Troussier, các cầu thủ vẫn cần phải cố gắng hơn, bởi đối thủ chính của U22 Việt Nam tại bảng B là Malaysia và Thái Lan. Đây là hai đội bóng mạnh hơn rất nhiều so với Lào và Singapore. Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt trận kế tiếp. Ở lượt trận thứ 3, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Malaysia vào ngày 6/5. Trong khi U22 Lào chạm trán U22 Singapore. Vào ngày 8/5, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Malaysia.