Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh trao gần 2 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch

(PLVN) - Ngày 6/4, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, đã thay mặt Giáo hội Phật giáo và các tăng ni, phật tử toàn tỉnh trao gần 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra lời kêu gọi các tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh chung tay phát tâm công đức, ủng hộ cho các đơn vị tuyến đầu của tỉnh Quảng Ninh phòng, chống dịch.

Sau một thời gian kêu gọi, tăng ni, phật tử toàn tỉnh đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã dành 650 triệu đồng tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh trang sắm thiết bị; trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao tặng 650 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thiết bị y tế.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao tặng 650 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thiết bị y tế. 

Dự và phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cả về vật chất và tinh thần. Trong suốt thời gian qua, sự vào cuộc của Ban Trị sự và đông đảo tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh đã góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh: Dịch Covid-19 sẽ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy toàn xã hội cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh và ngành chức năng. Trong đó, người dân cần đoàn kết, nhất trí, tập trung với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”.

Tỉnh Quảng Ninh hy vọng Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết, tập hợp sức mạnh của các tăng ni, phật tử và toàn thể nhân dân, chung sức cùng tỉnh Quảng Ninh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đọc thêm