Báo cáo nhân quyền của Mỹ về Việt Nam thiếu khách quan

Ngày 26/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2011 của Mỹ là thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch.

 

Ngày 26/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2011 của Mỹ là thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngày 24/5, đã trình Quốc hội Mỹ bản Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2011, trong đó có đề cập đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên cho biết phản ứng của Việt Nam trước đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ:  “Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những tiến triển nhiều mặt. Hai nước tiếp tục trao đổi thường xuyên về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề quyền con người. Việc duy trì đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau đã góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền thế giới năm 2011 trong khi có ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người cho nhân dân Việt Nam, nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam”.

Theo Dân Trí

Đọc thêm