Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra đời – đánh dấu sự khởi đầu của nền báo chí cách mạng nước ta. Trải qua một thế kỷ chiến đấu và trưởng thành, báo chí cách mạng đã trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; là vũ khí tinh thần sắc bén, cổ vũ Nhân dân giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, báo chí Bến Tre đã không đứng ngoài dòng chảy phát triển. Những người làm báo – những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – đã góp phần vẽ nên bức tranh “Bến Tre Đồng Khởi mới”: năng động, sáng tạo, nghĩa tình, khát vọng vươn lên từ gian khó.
|
Nguyễn Thị Bé Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận và tri ân công lao của các nhà báo lão thành. |
Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Bé Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh: “Lịch sử báo chí Bến Tre mãi ghi nhận và tri ân công lao của các nhà báo lão thành tiêu biểu như: Nguyễn Văn Nguyễn, Hồ Ngọc Thoại, Nguyễn Văn Thành (Ba Kiên), Võ Văn Thuần, Dương Tử Giang, Nguyễn Văn Châu, Võ Xuân Sinh, Lê Chí Nhân, Đoàn Tứ, Lê Hà, Huỳnh Năm Thông... Những người làm báo hôm nay kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các liệt sĩ - nhà báo như: Đồng chí Thanh Giang, Bảy Đồng, Thu Tâm, Lê Bảy... đã tô thắm trang sử vàng của báo chí cách mạng Bến Tre.
|
Nhà báo Trần Quốc Việt – Đại diện các nhà báo lão thành tỉnh Bến Tre gửi đến các đồng nghiệp trẻ sự thấu hiểu cái khó của báo chí thời bình. |
Thuộc thế hệ báo chí trong thời chiến tranh, nhà báo Trần Quốc Việt, đại diện các nhà báo lão thành tỉnh Bến Tre xúc động chia sẻ: “Chúng tôi từng làm báo với tinh thần dấn thân vào lửa đạn, không thù lao, không nhuận bút, không đề cập quyền tác giả. Tất cả vì lý tưởng độc lập dân tộc, vì tiếng nói Nhân dân và cao cả hơn vì một nền báo chí cách mạng chân chính”
Nhà báo Trần Quốc Việt gửi đến các đồng nghiệp trẻ sự thấu hiểu cái khó của báo chí thời bình với sự phức tạp, đối mặt với sự thách thức của tin giả, áp lực từ mạng xã hội và yêu cầu về tốc độ tin tức. Điều này đòi hỏi các nhà báo phải không ngừng học hỏi và kiên định lập trường của mình để phục vụ Nhân dân.
Đứng trước thời cơ và thách thức đan xen, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin – truyền thông, đặt báo chí vào một không gian cạnh tranh khốc liệt cả về tốc độ, độ phủ lẫn mức độ tin cậy. Đồng thời, tỉnh Bến Tre cùng với Vĩnh Long và Trà Vinh đang bước vào giai đoạn sáp nhập tỉnh theo chủ trương của Trung ương, mở ra không gian phát triển mới với tầm nhìn và kỳ vọng cao hơn, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết đối với công tác tư tưởng, định hướng dư luận.
|
Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến tin rằng báo chí tiếp tục giữ sự trong sáng của ngòi bút, giữ tinh thần “Đồng khởi”. |
Trong bối cảnh đó, để báo chí thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến khẳng định: “Nhìn lại lịch sử báo chí cách mạng tỉnh nhà, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được, nhưng không được phép chủ quan, thỏa mãn. Tôi luôn tin tưởng rằng, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo của tỉnh nhà hôm nay – bằng tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội – sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng, giữ sự trong sáng của ngòi bút, giữ tinh thần “Đồng khởi”, tiếp tục viết nên những trang vàng của báo chí cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
|
Phó Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Bến Tre Võ Thành Đô trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả. |
Dịp này, Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre cũng chúc mừng và biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo Xuân và Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2025 được trao thưởng tại buổi Lễ hôm nay. Đồng thời, bà Hồ Thị Hoàng Yến cảm ơn các thế hệ người làm báo đã không ngừng cống hiến, góp phần quan trọng của báo chí tỉnh nhà, xứng đáng với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Tại Bến Tre, báo chí cách mạng khởi nguồn từ tờ Búa Liềm (năm 1931), tiếp nối qua thời kỳ kháng chiến với các tập san in tay, tờ rơi... đến những ấn phẩm tiêu biểu như Giải phóng, Tiếng gọi Đồng Khởi, Đuốc sống trong cao trào Đồng Khởi lịch sử năm 1960.
Những ấn phẩm ấy không chỉ đưa tin – mà còn truyền lửa, thức tỉnh lòng yêu nước và ý chí cách mạng của Nhân dân. Sau ngày giải phóng, báo chí tỉnh nhà tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết và phát triển quê hương. Ngày 7/3/1977, Đài Phát thanh Bến Tre được thành lập – đánh dấu một bước ngoặt mới trong công tác tuyên truyền.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, báo chí Bến Tre đã có sự phát triển toàn diện, đồng bộ trên nhiều mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh và đất nước. Không ít tác phẩm đã đạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Giải Báo chí tỉnh Bến Tre và các giải thưởng báo chí cấp Trung ương.