Báo chí tạo sự đồng thuận, góp phần phát triển đất nước

(PLO) - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, năm 2014 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 
Báo chí tạo sự đồng thuận, góp phần phát triển đất nước
Hôm qua (7/2), đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư - chủ trì Giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Ngọ -2014 với sự có mặt của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh... cùng đông đảo các nhà báo lão thành. 
Trong năm 2014, Việt Nam cũng sẽ tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới, bước vào Đại hội Đảng các cấp. Hai năm 2014 -2015 chính là thời gian quyết định để đất nước lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng đã đề ra. 
“Đó là nhiệm vụ nặng nề của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng. Bởi vậy, Đảng, Nhà nước và nhân dân mong những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng; phát huy vai trò tạo sự đồng thuận, khắc phục tình trạng các “véc tơ phát triển” quay theo nhiều hướng, phát triển theo nhiều chiều, làm cản trở phát triển chung của đất nước” - đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ. 
Chúc mừng thành công của cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và các nhà báo trong cả nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, đặc biệt là đảm bảo kỷ cương xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp để quyền làm chủ của nhân dân được phát huy mạnh mẽ hơn; đồng thời đề nghị: “Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Chính phủ, nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước”.
Các nhà báo cần không ngừng học tập, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thông tin tuyên truyền một cách toàn diện, sâu sắc, trung thực, kịp thời công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Hoạt động báo chí năm 2013 được ghi nhận là đáp ứng được những yêu cầu đặt ra; trong đó nổi bật nhất là công tác thông tin, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (giải pháp kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, cơ cấu lại nền kinh tế...); tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. 
Bên cạnh việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ người làm báo, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động tháo gỡ khó khăn, động viên, phát huy nhân lực, tâm huyết, lòng yêu nghề của người làm báo để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cũng đã có nhiều cố gắng phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đọc thêm