Bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp

(PLVN) - Sáng 4/7, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.
Cảnh Hội nghị.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ.

Đồng chủ trì Hội thảo là ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam; và ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, liêm chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tăng cường kiểm soát quyền lực trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm và được coi là những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo điều kiện cho người dân và cả xã hội tham gia giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước. Thông qua việc công khai, minh bạch và giải trình về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, người dân và xã hội chủ động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời đòi hỏi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm yêu cầu về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, lĩnh vực tư pháp nói riêng, qua đó góp phần từng bước củng cố niềm tin của người dân vào các cơ quan tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp. Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp là cần thiết.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho rằng việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình cần đi đôi với việc cam kết chia sẻ thông tin, ngăn ngừa các hành vi sai trái. Theo bà Ramla Khalidi, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong phòng chống tham nhũng, tăng cường liêm chính tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Bà Ramla Khalidi hi vọng rằng sự đồng hành và hợp tác của UNDP, các công trình nghiên cứu sẽ giúp Ban Nội chính Trung ương thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mình.

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam cho biết tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp có vai trò quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy xã hội tiến bộ. Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) đã hỗ trợ nhiều cơ quan tư pháp trong việc nâng cao tính liêm chính, tăng cường trách nhiệm giải trình. Đây là một phần quan trọng trong sứ mệnh của Liên minh Châu Âu.

Và theo ông Giorgio Aliberti, trong thời gian qua Việt Nam có nhiều cải cách trong hệ thống tư pháp nhằm đảm bảo sự liêm chính. Ông Giorgio Aliberti bày tỏ sự tin tưởng rằng việc hợp tác sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và đóng góp nhiều hơn cho nền Tư pháp tại Việt Nam./.

Đọc thêm