'Bảo mẫu' thừa nhận hành vi bạo hành trẻ 20 tháng tuổi ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cơ quan công an, “bảo mẫu” N.N.U.L., chủ nhóm trẻ tư thục Con Cưng ở Quảng Nam thừa nhận hành vi đánh đập, nhét thanh nhựa vào miệng trẻ...

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến clip bạo hành trẻ em xảy ra tại thôn Phước Chánh (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn).

Trước đó, chiều tối 11/4, ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân liên quan đến clip bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Con Cưng ở thôn Phước Chánh, Công an xã Quế Mỹ đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường (phòng học của nhóm trẻ).

Nữ “bảo mẫu” xách ngược chân cháu bé rồi đánh đập.

Nữ “bảo mẫu” xách ngược chân cháu bé rồi đánh đập.

Tại đây, lực lượng chức năng tạm giữ, niêm phong một thẻ nhớ camera, một thanh nhựa và các đồ vật liên quan. Đồng thời, tổ công tác phối hợp đưa cháu N.P.Đ.K., đến bệnh viện để kiểm tra, xác định các tổn thương.

Trong đêm 11/4, Công an xã Quế Mỹ đã gọi, mời làm việc đối với bà N.N.U. L., chủ nhóm trẻ tư thục Con Cưng và cũng là người thực hiện hành vi bạo hành với các cháu như trong video clip.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 11h55 ngày 11/4, tại nhóm trẻ do bà N.N.U.L., (SN 2001) làm chủ, trong lúc trông trẻ đi ngủ, bà L., đã có hành vi bạo hành cháu N.L.H.N. (SN 2023) và cháu N.P.Đ.K. (SN 2023) và buông lời đe dọa để các cháu ngừng khóc, đi ngủ.

Tại cơ quan công an, L., thừa nhận hành vi sai phạm.

Tại cơ quan công an, L., thừa nhận hành vi sai phạm.

Sự việc trên được camera trong lớp học của nhóm trẻ ghi lại. Đến 18h30 cùng ngày, phụ huynh của cháu N.P.Đ.K. đăng tải sự việc lên Facebook và trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, “bảo mẫu” L., thừa nhận hành vi sai phạm.

Ở diễn biến liên quan, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động của cơ sở, đồng thời không cho phép tiếp nhận trẻ trở lại.

“Dù vụ việc lớn hay nhỏ, hành động đánh trẻ là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật”, ông Vũ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vũ, cơ sở Con Cưng chỉ được cấp phép giữ tối đa 7 trẻ, tuy nhiên qua kiểm tra, số lượng thực tế đang chăm sóc vượt quá con số này. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân ngay trong tối cùng ngày.

Trong khi đó, anh P.P.T., cha của cháu bé bị bạo hành cho biết, sự việc được phát hiện do camera trong phòng học hôm đó “sơ suất” không bị tắt như thường lệ.

Người nhà các cháu bé đăng tải nội dung, kèm clip con em họ bị “bảo mẫu” bạo hành.

Người nhà các cháu bé đăng tải nội dung, kèm clip con em họ bị “bảo mẫu” bạo hành.

“Gần một tháng gửi con ở đây nhưng không lần nào phụ huynh được xem camera. Hôm đó, nhờ phụ huynh khác vô tình kiểm tra, chúng tôi mới biết con mình bị bạo hành”, anh T. nói.

Theo anh T., sau khi bị phát hiện, người phụ nữ tên N.L. (người xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man – PV), đã khóc lóc xin lỗi và cho rằng “lỡ tay” vì cháu không chịu ngủ. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận lời giải thích này.

Chiều tối 11/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo trắng tiến đến tủ đựng đồ dùng, lấy ra một vật giống thước dài. Người này bất ngờ xách ngược một cháu bé đang ngủ trưa bằng một chân, liên tục đánh mạnh vào cháu khiến đứa trẻ khóc thét.

Đọc thêm