Hướng tới kỷ niệm 35 năm Báo Pháp luật Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 - 10/7/2020),  chiều 30/6, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” tại TP Pleiku, Gia Lai. 

Đến dự buổi lễ có ông Đặng Phan Chung – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tỉnh Gia Lai; ông KPă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; ông Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai;

Ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Pleiku (Gia Lai); ông Dương Văn Thành – Phó Giám Đốc Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Lăk; Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các Sở, ban ngành 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam có ông Trần Đức Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập; ông Đỗ Quang Trưởng - Phó Bí thư Chi bộ Khối các cơ quan đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, Tổng Thư ký Truyền hình Pháp luật, cùng lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đại diện (CQĐD), văn phòng đại diện (VPĐD) của Báo Pháp luật Việt Nam.

Nhà báo Đỗ Quang Trưởng thừa ủy quyền của Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã công bố quyết định của Ban Biên tập Báo PLVN về CQĐD khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
 Nhà báo Đỗ Quang Trưởng thừa ủy quyền của Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã công bố quyết định của Ban Biên tập Báo PLVN về CQĐD khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Qua 35 năm xây dựng và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam đã và đang ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ quan báo chí có những đóng góp quan trọng trong công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam hiện có 11 ấn phẩm báo giấy và báo điện tử, với đội ngũ gần 300 cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ở 13 ban chuyên môn và 16 CQĐD, VPĐD khắp mọi miền tổ quốc, khẳng định Báo Pháp luật Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc cả nước.

Tại buổi lễ, Nhà báo Đỗ Quang Trưởng - Phó Bí thư Chi bộ Khối các  CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam, Tổng Thư ký Truyền hình Pháp luật, thừa ủy quyền của Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã công bố quyết định về việc phân công Trưởng CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (trụ sở tại TP Pleiku, Gia Lai) đối với Nhà báo Kiều Quốc Nghĩa (bút danh Chí Bình); Quyết định của Báo Pháp luật Việt Nam về việc phân công địa bàn phụ trách thông tin và hoạt động nghiệp vụ đối với CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam – Trần Đức Vinh phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam – Trần Đức Vinh phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Nhà báo Trần Đức Vinh, cho biết: Qua 35 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam đã đi lên từ một ấn phẩm 1 tháng 2 số với vỏn vẹn 7 con người để trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn của cả nước.

Trong đó, cùng với các CQĐD, VPĐD, CQĐD Miền Trung – Tây Nguyên đặt tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai là “cánh tay nối dài” của Ban biên tập, thực hiện sứ mệnh truyền thông pháp luật của cơ quan báo chí.

Để có được kết quả như hôm nay, ngoài sự cố gắng của đội ngũ những người làm báo qua nhiều thế hệ thì còn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và đặc biệt hơn cả là những độc giả trung thành của Báo Pháp luật Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Trần Đức Vinh (thứ nhất từ phải sang) trao Quyết định cho Nhà báo Kiều Quốc Nghĩa làm Trưởng CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Trần Đức Vinh (thứ nhất từ phải sang) trao Quyết định cho Nhà báo Kiều Quốc Nghĩa làm Trưởng CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Nhà báo Trần Đức Vinh, mong rằng Nhà báo Kiều Quốc Nghĩa (bút danh Chí Bình) phải phát huy tính đoàn kết, tinh thần người làm báo chí cách mạng nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng để góp phần xây dựng tòa soạn, làm tốt cầu nối giữa Tòa soạn với các địa phương tham gia ủng hộ xây dựng, cùng với chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân…

Cùng với đó, Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của chính quyền, doanh nghiệp và bạn đọc tại 3 tỉnh Gia Lai; Kon Tum, Đắk Lắk. Đặc biệt trong việc phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông về các vấn đề của địa phương, tiếp nối thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao phó. 

Ông KPă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
 Ông KPă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông KPă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhận định: 35 năm qua Báo Pháp luật Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, ngày càng trưởng thành và xứng đáng là một tờ báo uy tín trong đời sống chính trị của toàn dân. Báo PLVN tại miền Trung - Tây Nguyên thành một khối đoàn kết, thống nhất, là sứ mệnh truyền thông pháp luật, là chiếc cầu nối truyền tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - KPă Thuyên, tin tưởng với sự chỉ đạo của Ban biên tập, CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên sẽ là người bạn tin cậy, là cầu nối để các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chúng, xem đó là điều kiện để kịp thời uốn nắn và có định hướng tốt nhất cho công cuộc xây dựng và phát triển trong thời gian sắp tới.

Thay mặt cán bộ, phóng viên CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Nhà báo Kiều Quốc Nghĩa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Tư pháp; Báo Pháp luật Việt Nam; Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai; Kon Tum, Đắk Lắk cùng các Sở, ban ngành và các cấp chính quyền 3 tỉnh; cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam đã tạo điều kiện để CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

Cùng với đó, Nhà báo Kiều Quốc Nghĩa khẳng định, đội ngũ cán bộ, phóng viên của CQĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên sẽ chung sức vào sứ mệnh của Báo Pháp luật Việt Nam là truyền thông pháp luật, góp phần lan tỏa niềm tin pháp quyền đến với người dân, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, được "Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành".

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam -Trần Đức Vinh (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Mái ấm Tư pháp cho ông Đinh Văn Xô (công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) giúp gia đình ông vượt qua khó khăn.
 Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam -Trần Đức Vinh (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Mái ấm Tư pháp cho ông Đinh Văn Xô (công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) giúp gia đình ông vượt qua khó khăn.

Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 1 “Mái ấm tư pháp” trị giá 70 triệu đồng cho ông Đinh Văn Xô (công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, truyền tải pháp luật xuống các thôn, làng… Số tiền trên do doanh nghiệp Thùy Dung tài trợ.

Trao 10 suất học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.
 Trao 10 suất học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.

Trao 10 suất học bổng cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) nhằm khuyến học, khuyến tài, giúp các em bay cao, bay xa đến bến bờ tri thức và trao tặng 5 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng của Tổ chức Giáo dục Đào tạo doanh nhân PTI (chuyên đào tạo lớp Giám đốc điều hành (CEO) cho doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai để Kết nối - Hội nhập - Thành công). 

Báo Pháp luật Việt Nam tặng 4 tỉnh Gia Lai; Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông 1 năm ấn phẩm Pháp luật Việt Nam trị giá 100 triệu đồng
Báo Pháp luật Việt Nam tặng 4 tỉnh Gia Lai; Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông 1 năm ấn phẩm Pháp luật Việt Nam trị giá 100 triệu đồng 

Đọc thêm