Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng nhà tình nghĩa, quà Tết tại Ninh Bình

(PLVN) - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 27-28/1, TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng các doanh nghiệp đồng hành đã thăm, tặng quà nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 huyện Yên Mô và Nho Quan (Ninh Bình).

Đã thành thông lệ, hằng năm dịp Tết đến xuân về, Báo Pháp luật Việt Nam đều tổ chức các hoạt động trao tặng “Nhà tình nghĩa” quà tết cho những mảnh đời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những mái ấm được trao là sự quan tâm, khích lệ, động viên của Báo, góp phần chia sẻ những khó khăn, mảnh đời bất hạnh để họ an tâm làm việc và có tổ ấm đón xuân.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ là Công ty cổ phần Tập đoàn GWIN, Công ty cổ phần đầu tư H&T Holdings, Công ty cổ phần Đạt Hưng Phú Thọ trao 4 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 350 triệu đồng tặng các gia đình hộ nghèo: bà Lê Thị Loan, ông Đinh Văn Sỉnh, ông Tống Văn Cần và bà Nguyễn Thị Thắng.

Đoàn cũng trao 250 phần quà tặng những gia đình chính sách, khó khăn ở Thị Trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô và xã Gia Lâm, Gia Tường, Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo huyện Nho Quan tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo huyện Nho Quan tham dự buổi lễ.

Đón đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ có ông Đặng Xuân Nguyên - Bí thư Huyện ủy, ông Hoàng Khắc Tiệp - Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, ông Phạm Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô và lãnh đạo, đại diện các đơn vị, địa phương thuộc Thị trấn Yên Thịnh và xã Gia Lâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ: "39 năm hình thành và phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam – Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp luôn nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Báo cũng phản ánh sâu rộng mọi mặt đời sống Nhân dân, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội khắp mọi miền đất nước.

TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
TS Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Những hoạt động hôm nay nằm trong chuỗi chương trình thường niên về an sinh xã hội do Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện, triển khai trên toàn quốc, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn.

Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng các nhà tài trợ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Gia Lâm huyện Nho Quan, Ninh Bình.
Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng các nhà tài trợ trao tặng nhà tình nghĩa tại xã Gia Lâm huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Chương trình thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của những người làm báo và các tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn góp một phần công sức để các gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn có mái ấm đón xuân ấm áp và thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội làm giàu cho quê hương đất nước".

TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa tại Thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn những nghĩa cử cao đẹp này sẽ ngày càng được nhân rộng, lan tỏa rộng rãi tới toàn thể Nhân dân, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện, những doanh nhân thành đạt, những mạnh thường quân, nhà hảo tâm luôn quan tâm tới gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách còn khó khăn và những mảnh đời bất hạnh. Qua đó thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia và tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống các cảnh ngộ kém may mắn.

Gia đình bà Lê Thị Loan nhận nhà tình nghĩa do Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng.
Gia đình bà Lê Thị Loan nhận nhà tình nghĩa do Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng.

Xúc động ghi nhận sự hỗ trợ của Báo Pháp luật Việt Nam và các doanh nghiệp, ông Phạm Đức Thiện - Chủ tịch UBND xã Gia Lâm gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác. Chủ tịch UBND xã Gia Lâm cho rằng, món quà do Báo và các nhà hảo tâm trao tặng vô cùng ý nghĩa đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, đặc biệt khi Tết đến Xuân về.

Ông Phạm Đức Thiện - Chủ tịch UBND xã Gia Lâm xúc động cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ.

Ông Phạm Đức Thiện - Chủ tịch UBND xã Gia Lâm xúc động cảm ơn Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ.

Đón nhận nhà tình nghĩa và những phần quà thiết thực, các gia đình đã nghẹn ngào cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, các ngành, đặc biệt là Báo Pháp luật Việt Nam và doanh nghiệp đồng hành.

Một số hình ảnh Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ trao nhà tình nghĩa và quà tại Ninh Bình dịp Tết Nguyên đán 2024:

Đọc thêm