Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các trường học tại huyện Ngân Sơn

(PLVN) - Chiều 24/11, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho các trường học trên địa bàn huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn.
T.S Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà ( Ảnh: Lê Hanh)
T.S Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà ( Ảnh: Lê Hanh)

Nhằm động viên, chia sẻ với các thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), giúp các nhà trường có thêm điều kiện phục vụ công tác dạy và học, Báo Pháp luật Việt Nam đã phối hợp cùng các Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp trao tặng quà cho 3 trường học trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Quà tặng gồm: 03 máy vi tính, 05 tivi trị giá 250 triệu đồng.

Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ tặng quà cho các trường có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Ảnh: Lê Hanh)

Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ tặng quà cho các trường có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Ảnh: Lê Hanh)

Đón tiếp TS. Vũ Hoài Nam -Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác, có ông Nguyễn Trọng Lăng Chủ tịch UBND huyện, bà Dương Thị Phương Quế - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và lãnh đạo, đại diện các đơn vị, địa phương thuộc huyện Ngân Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, T.S Vũ Hoài Nam chia sẻ: "Đây là một trong nhiều chương trình an sinh xã hội do Báo Pháp luật Việt Nam đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp trao tặng quà tại các tỉnh, đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn. Chương trình đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của những người làm báo và các tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn góp một phần công sức để các thầy cô giáo và các em tại các trường học còn gặp nhiều khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội".

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn những nghĩa cử cao đẹp này sẽ ngày càng được nhân lên, lan tỏa rộng rãi tới toàn thể nhân dân, những doanh nhân thành đạt, những nhà hảo tâm, những người luôn quan tâm tới nền giáo dục nước nhà, tới thế hệ mầm non của đất nước và cũng là động lực động viên các thầy cô vượt qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống, vững bước trên con đường sự nghiệp trồng người.

Ghi nhận sự giúp đỡ của Báo Pháp luật Việt Nam và các doanh nghiệp, ông Nguyễn Trọng Lăng - Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn - cảm ơn đoàn đã lặn lội hàng 100km để đến với huyện Ngân Sơn và trao những món quà vô cùng ý nghĩa.

Ông Nguyễn Trọng Lăng nói: "Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng nhiều hơn nữa để tình người, tình yêu thương được lan toả. Những món quà là sự quan tâm, chia sẻ, động viên cho các thầy cô giáo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, khiến các thầy cô giáo và các em học sinh cảm thấy ấm lòng hơn".

Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ tặng quà cho các trường học tại huyện Ngân Sơn ảnh 2

Ông Nguyễn Trọng Lăng, chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn phát biểu cảm ơn đoàn (Ảnh: Lê Hanh)

Một giáo viên đang công tác tại huyện Ngân Sơn tâm sự: Cô và trò nhà trường rất phấn khởi và xúc động khi được nhận những món quà quý giá và có ý nghĩa của Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ trao tặng. Những món quà sẽ giúp nhà trường tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày, tạo niềm tin đến các bậc phụ huynh.

Đại diện các Doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân và phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tại buổi tặng quà (Ảnh: Lê Hanh)

Đại diện các Doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân và phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tại buổi tặng quà (Ảnh: Lê Hanh)

Trước đó ngày 14/11, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 1 Ngôi nhà Tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Ảnh: Lê Hanh)

Trước đó ngày 14/11, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng 1 Ngôi nhà Tư pháp trị giá 100 triệu đồng cho cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Ảnh: Lê Hanh)

Đọc thêm