Báo Pháp luật Việt Nam góp phần phản ánh thực tiễn sinh động ở nhiều địa phương

(PLVN) - Trong những năm qua, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam còn đẩy mạnh hướng về cơ sở, phản ánh thông tin từ địa phương. Những đóng góp của Báo cũng đã được nhiều lãnh đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhân dịp sinh hoạt chuyên đề về công tác Đảng tại Hải Phòng (tháng 3/2024).

Đồng hành cùng quân và dân TP Cảng

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chia sẻ, hơn 13 năm trước (năm 2011), Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN), cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp đã thành lập Cơ quan đại diện vùng duyên hải đặt tại TP Hải Phòng. Với ưu thế là cơ quan tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Báo đã luôn bám sát định hướng phát triển chung của TP để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển TP Hải Phòng...

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo PLVN trên “mặt trận” tuyên truyền cho TP Cảng.

Báo PLVN đã có nhiều bài viết sâu rộng về Nghị quyết 45/NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 35/2021 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP Hải Phòng để đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho các tầng lớp Nhân dân, để Nhân dân, doanh nghiệp hiểu về chiến lược hành động, phát triển của thành phố. Từ những thông tin Báo PLVN phản ánh, tuyên truyền đã giúp cho người dân, doanh nghiệp tự tin, đóng góp đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của một cực tăng trưởng phía Bắc, góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp lớn; TP Cảng năng động, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Hồng...

Bên cạnh đó, Báo PLVN luôn bám sát thực tiễn, phản ánh những chủ trương lớn của Hải Phòng về phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, kết nối kinh tế vùng, liên kết vùng, thu hút vốn đầu tư, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng đô thị, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát thải Net Zero. Trong đó, Báo đã có nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến chủ trương định hướng mô hình tăng trưởng kinh tế Hải Phòng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu với 3 trụ cột nền kinh tế là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - thương mại.

Đặc biệt, thông qua Báo PLVN, người dân trên địa bàn đã có thêm kênh thông tin, tự do bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình với Đảng và Nhà nước, với TP Hải Phòng về thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế, pháp luật nói chung, lĩnh vực quản lý, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nói riêng góp phần làm cho các cơ chế, chính sách về pháp luật đất đai được hoàn thiện hơn, tạo sự đồng thuận giữa người dân với chính quyền trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn như: dự án KĐT mới Bắc sông Cấm; bàn giao mặt bằng dự án cầu Bến Rừng nối Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh); dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân; dự án nhà ở xã hội Tổng kho Lạc Viên 3…

Thông qua Báo PLVN, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của TP Hải Phòng được tuyên truyền, phổ biến đến người dân, giúp người dân nắm bắt được những quy định mới kịp thời, từ đó người dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, cùng Nhà nước xây dựng xã hội sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật…

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng xác định rõ, Báo PLVN là tiếng nói trung thực của người dân, thông tin trên Báo PLVN mang tính đa chiều. Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin khách quan, chính xác cho Báo để tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển TP. TP Hải Phòng cũng không né tránh thông tin, né tránh báo chí, lãnh đạo TP sẽ theo dõi đến cùng những thông tin trên báo, dù là khen hay chê để hướng đến mục đích cuối cùng là phục vụ Nhân dân.

Những dấu ấn khó quên tại Quảng Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh mong muốn Báo PLVN luôn đồng hành cùng với chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Quảng Ninh đã luôn nỗ lực, bền bỉ, khoa học, đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo để phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. Đến nay, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Để có được những thành quả trên, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn còn có sự đóng góp hết sức tích cực của đội ngũ nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí truyền thông trung ương và địa phương.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có một cơ quan báo chí của tỉnh, 55 cơ quan báo chí Trung ương, Bộ, ngành và các địa phương khác có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, với trên 100 nhà báo, phóng viên. Mỗi cơ quan báo chí có một cách truyền tải thông tin khác nhau, có góc nhìn khác nhau, nhưng tựu trung lại đều hướng tới việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để qua đó huy động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, các phóng viên, nhà báo của Báo PLVN đã có nhiều dấu ấn hoạt động báo chí trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng dành nhiều sự quan tâm đến các tác phẩm báo chí và chương trình của Báo PLVN trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Hàng năm, Báo PLVN có hàng trăm tin, bài biểu dương, ghi nhận các nội dung về kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ có góc nhìn chân thực, đổi mới, những tác phẩm báo chí còn chứa đựng giá trị tốt đẹp, tác động tích cực tới xã hội, đạt hiệu quả cao về thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Báo PLVN đã được tỉnh Quảng Ninh trao tặng Giải khuyến khích báo chí tỉnh năm 2023, Giải Khuyến khích trong Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh: 60 năm thành lập và phát triển”…

Ấn tượng đặc biệt nhất của Báo PLVN với riêng bà Nguyễn Thị Hạnh và người dân tỉnh Quảng Ninh là Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” được đội ngũ phóng viên, nhà báo của đơn vị dày công, tâm huyết trong quá trình triển khai. Liên tục trong các năm 2017, 2018, 2019, Báo đã tổ chức chương trình từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa như: TP Móng Cái, huyện Bình Liêu. Không chỉ phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân, Báo còn trao tặng nhiều món quà ý nghĩa đến gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và cho các em học sinh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhớ lại: “Tôi nhớ, cách đây 5 năm khi là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, tôi đã có thời gian được trao đổi thông tin và cùng Báo ra mắt số chuyên đề song ngữ vào năm 2019. Các bài viết về các điểm du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh được lựa chọn kỹ càng, đầu tư công phu và được dịch ra tiếng Anh. Ấn phẩm ra mắt nhận được tình cảm tích cực của người dân, du khách. Đó có thể coi là cuốn cẩm nang cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế khi đến với Quảng Ninh, góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh quảng bá hình ảnh đẹp về văn hóa, con người, qua đó thu hút đông đảo du khách tới tỉnh Quảng Ninh”.

“Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Báo PLVN phát hành số báo đầu tiên, tôi trân trọng được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Báo. Chúc Báo PLVN ngày càng phát triển, có thật nhiều tác phẩm báo chí cổ vũ, động viên, ghi nhận những thành tựu, kết quả toàn diện về mọi mặt mà đất nước ta nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng đạt được và được nhiều đọc giả yêu mến”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Đọc thêm