Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bằng khen Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên là 1 trong 3 tập thể được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng giấy khen. Ngoài ra, phóng viên Phan Thị Thùy Nhung và Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy lần lượt được tuyên dương và nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo và bằng khen của Tỉnh đoàn.
Ông Nguyễn Quang Tám (Trưởng Đại diện VP báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) thứ hai từ trái qua) nhận giấy khen tập thể từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ông Nguyễn Quang Tám (Trưởng Đại diện VP báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) thứ hai từ trái qua) nhận giấy khen tập thể từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chiều nay (29/12), tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Ông Hoàng Khánh Hùng (UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo), cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Sở, ngành; các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, với những thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên được nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo.

Phóng viên Thùy Nhung (Thứ 9 từ trái sang) nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Phóng viên Thùy Nhung (Thứ 9 từ trái sang) nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Phương (Chủ tịch UBND tỉnh) đã điểm qua những kết quả đã đạt được về lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, nhất là những điểm nhấn như đã nổ lực vượt bậc như đảm bảo tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu thu ngân sách. Hiện tại, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

“Thành phố Huế đã lọt vào top 10 điểm đến hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương rồi ẩm thực Huế ngon thứ 28 thế giới; Huế cũng đang được xem xét danh hiệu thành phố sạch Asean. Tự hào lắm và đó là sự nổ lực của toàn bộ chúng ta..”. Ông Phương nói.

Ông Nguyễn Văn Phương: “Tỉnh rất trân trọng và mong muốn luôn đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh có những ý kiến tâm huyết, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao vị thế Thừa Thiên Huế”

Ông Nguyễn Văn Phương: “Tỉnh rất trân trọng và mong muốn luôn đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh có những ý kiến tâm huyết, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao vị thế Thừa Thiên Huế”

“Còn báo chí, tỉnh đang xây dựng đề án truyền thông tuyên truyền về Nghị quyết 54 theo một góc nhìn tươi sáng, đồng thời có phản biện; tuỳ theo sứ mệnh tờ báo, sở trường của phóng viên để để góp phần giúp Thừa Thiên Huế…”. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

Còn ông Phan Ngọc Thọ (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế) chia sẻ, trong năm 2023, báo chí trên địa bàn đã tuyên truyền những vấn đề, những sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, thể hiện được vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận rất cao trong xã hội, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Mong rằng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới.

Cũng trong chiều nay, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị: “Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2003”. Tại đây, lần đầu tiên tỉnh đoàn biểu dương và trao tặng bằng khen cho cá nhân cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; trong đó, có PV Lê Văn Hoàng Tám Bảy (báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023.

Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy (Thứ tư từ phải qua) nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn

Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy (Thứ tư từ phải qua) nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn

Mới đây, Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy cũng đã đạt giải C giải “búa liềm vàng” tại Quảng Bình.

Đọc thêm