Báo Pháp luật Việt Nam đạt Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (13/12), Ban tổ chức đã trao Giải báo chí xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Bình lần thứ V - năm 2023. Có 16 tác phẩm đạt Giải; trong đó, tác phẩm của báo Pháp luật Việt Nam được Ban giám khảo chấm điểm cao nhất ở thể loại báo điện tử và đạt giải C.
Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy (đứng thứ 3 từ phải sang) nhận giải C “Búa liềm vàng” Quảng Bình lần thứ V- năm 2023
Phóng viên Lê Văn Hoàng Tám Bảy (đứng thứ 3 từ phải sang) nhận giải C “Búa liềm vàng” Quảng Bình lần thứ V- năm 2023

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hải Châu (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình) đánh giá, nhìn chung số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia Giải khá cao. Các tác phẩm đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh, địa phương, đơn vị và các vấn đề thực tiễn đặt ra để tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện, phong phú về chủ đề. Nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Các tác phẩm đạt Giải năm 2023 đã tiếp tục khẳng định tính cách mạng, tính khoa học, sự nhạy bén, sức sáng tạo, lý tưởng nghề nghiệp cao đẹp và sự dấn thân không mệt mỏi của các nhà báo, phóng viên.

Ông Trần Hải Châu: “Viết về xây dựng Đảng là công việc khó, nhưng cũng là mảng đề tài đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo”

Ông Trần Hải Châu: “Viết về xây dựng Đảng là công việc khó, nhưng cũng là mảng đề tài đầy sức hấp dẫn, là không gian cho những tìm tòi, khám phá, lao động sáng tạo”

Ông Trần Hải Châu mong muốn, năm sau các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng, tham gia Giải. “Đồng thời, mỗi phóng viên cần phát huy vai trò tiên phong, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm. Phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; đồng hành cùng địa phương trong quá trình giám sát, phản biện với tinh thần xây dựng, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà”.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức Giải nhận được 41 tác phẩm (trong đó có 3 tác phẩm không hợp lệ do vi phạm Quy chế), còn 38 tác phẩm tham dự.

Quang cảnh Lễ trao giải

Quang cảnh Lễ trao giải

Căn cứ chất lượng của các tác phẩm dự thi, kết quả chấm điểm và đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã xem xét và quyết định công nhận 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 7 giải Khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của Giải. Đồng thời, quyết định gửi tất cả 16 tác phẩm đạt Giải tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

Tác phẩm 4 kỳ: “Phát triển Đảng trong học sinh tại Quảng Bình” của tác giả Lê Văn Hoàng Tám Bảy và Phạm Minh Phương của Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải C.

Tại buổi trao giải ông Trần Ngọc Ánh (Phó Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh Quảng Bình) nhận xét, đối với loại hình Báo điện tử, có 5 tác phẩm tham dự trong đó tiêu biểu nhất là tác phẩm “Phát triển Đảng trong học sinh tại Quảng Bình” của báo PLVN.

Đọc thêm