Báo Thái Lan chạnh lòng vì đội tuyển Việt Nam có thủ môn giỏi

Chứng kiến đội tuyển Việt Nam ổn định ở vị trí thủ môn, tờ Thairath tỏ ra cạnh lòng vì đội tuyển Thái Lan đang rất bất ổn ở vị trí trấn giữ khung thành.
Báo Thái Lan chạnh lòng vì đội tuyển Việt Nam có thủ môn giỏi

Kể từ khi đảm nhận ghế HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino đã triệu tập 30 cầu thủ lên tuyển. Trong đó, 24 người được HLV người Nhật Bản sử dụng ít nhất 1 lần. Điều đó cho thấy rằng ông vẫn đang có những thử nghiệm nhất định với đội hình của đội tuyển Thái Lan.

Báo Thái Lan chạnh lòng vì đội tuyển Việt Nam có thủ môn giỏi - 1

Thủ thành Kawin Thamsatchanan không còn giữ được phong độ tốt khi phải dự bị quá lâu ở nước ngoài

Trong đó, tờ Thairath cho rằng những sự thử nghiệm ở các vị trí đều ổn, trừ... thủ môn. Nói vậy bởi lẽ, “Voi chiến” vẫn chưa tìm được thủ môn số 1 ở thời điểm này. Thay vào đó, họ vẫn xoay tua ba thủ môn là Kawin Thamsatchanan (30 tuổi), Chatchai Budprom (33 tuổi) và Siwarak Tedsungnoen (36 tuổi).

Điều đáng nói cả ba cầu thủ này đều không đạt phong độ tốt. Do đó, cuộc thử nghiệm của HLV Akira Nishino vẫn tiếp tục khi đội tuyển tập trung trở lại.

Tờ Thairath nói về sự bất ổn này: “Trong 10 năm qua, vị trí thủ môn của Thái Lan luôn tồn tại những bất ổn. Có ít nhân tố mới xuất hiện để có thể cạnh tranh vị trí chính thức ở trên đội tuyển quốc gia.

Nhìn vào tình hình hiện tại có thể thấy những thủ môn của Thái Lan đều đã bước qua tuổi 30. Do đó, chúng ta phải tìm kiếm những thủ môn dưới 25 tuổi để thay thế dần, dù cho họ không có nhiều cơ hội thi đấu thường xuyên ở đội tuyển quốc gia. Họ cần học hỏi thế hệ đàn anh và kế thừa. Tuy nhiên, HLV Akira Nishino vẫn chưa gọi bất kỳ gương mặt nào như vậy”.

Báo Thái Lan chạnh lòng vì đội tuyển Việt Nam có thủ môn giỏi - 2

Đội tuyển Thái Lan không có lứa kế cận ở vị trí thủ môn

Nhìn sang đội tuyển Việt Nam, những người Thái không khỏi chạnh lòng. Ngoài Văn Lâm có tính ổn định cao trong khung gỗ, Việt Nam được cho là sắp nhập tịch thủ thành thi đấu ở CH Séc là Filip Nguyễn.

Cách đây không lâu, tờ SMM Sport từng thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu như nhập tịch thành công Filip Nguyễn.

“Với việc Văn Lâm nhiều khả năng không được trở về tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam đang phải gấp rút tìm kiếm thủ môn mới để thay thế. Trong số đó, thủ thành Filip Nguyễn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Thủ thành 27 tuổi sở hữu chiều cao tới 1,91 mét và là một trong những thủ môn xuất sắc ở giải VĐQG CH Séc thời điểm này.

Anh từng thi đấu cho nhiều CLB lớn ở giải VĐQG CH Séc như Sparta Prague, Vladimir và Slovan Liberec. Nếu nhập tịch thành công, Filip Nguyễn hoàn toàn có khả năng khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Sự bổ sung này sẽ giúp sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tăng đáng kể” - nhật báo Thái Lan viết.

Báo Thái Lan chạnh lòng vì đội tuyển Việt Nam có thủ môn giỏi - 3

Somporn Yos chiếm được vị trí của Văn Lâm ở Muangthong United nhưng lại không có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia

Ở thời điểm này, đội tuyển Thái Lan đang có thủ môn đạt phong độ tốt là Somporn Yos, người đã chiếm lấy vị trí của Văn Lâm ở Muangthong United. Trong 2 trận đấu thủ môn này ra sân thì Muangthong United đều giữ sạch lưới. Somporn Yos vẫn còn khá trẻ (26 tuổi) nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ, anh mới có 8 lần khoác áo U23 Thái Lan và chưa từng thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.

Đọc thêm