Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 14/10, tại TP HCM diễn ra buổi khai mạc hội nghị tập huấn “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”.

Hội nghị nhằm thông tin cho các phóng viên, nhà báo về hiện trạng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Tại buổi lễ, bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết: “Mục đích của các khóa tập huấn nhằm cung cấp thông tin, cập nhật về hiện trạng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Chúng tôi vẫn luôn tin rằng: Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền về các vấn đề của trẻ em trên môi trường mạng. Để nhiệm vụ này được thực hiện hiệu quả, báo chí cần được trang bị nhiều hơn về kiến thức và chia sẻ các giá trị đạo đức trong truyền thông để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”.

Bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại hội nghị.

Bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thủy, Phụ trách phòng Phát triển và tham gia của Trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia trao đổi về chuyên đề “Hiện trạng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và một số quy định hiện hành về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”.

Bà Thủy nhấn mạnh, trên môi trường mạng có 1% trẻ em bị dụ dỗ để gửi ảnh/video về bộ phận nhạy cảm; 0,2% trẻ em bị đề nghị cho tiền/quà để đổi lấy video/hình ảnh nhạy cảm; 0,3% trẻ em bị đề nghị cho tiền/quà để thực hiện hành vi tình dục; 1% trẻ em bị chia sẻ hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý và 2% trẻ em bị yêu cầu về trò chuyện tình dục.

Nói thêm về việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, bà Thủy khẳng định tầm quan trọng của việc thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), với sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiều tổ chức liên quan.

Theo đó, mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Như Hoa (VNCERT/CC), Cục An Toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông nêu ý kiến về xu hướng đi sâu vào các xu hướng công nghệ, nhằm bảo vệ, hỗ trợ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo bà Hoa, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó vai trò các cơ quan tổ chức truyền thông báo chí cũng vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ.

Trong đó, bà Hoa nhấn mạnh đến việc: Xây dựng các nội dung truyền thông lành mạnh, phù hợp đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các tiêu chuẩn cộng đồng; phản ánh đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các thông tin truyền thông được xác minh, tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, đời sống cá nhân của trẻ; cung cấp thông tin cho các đầu mối báo cáo khi phát hiện nội dung độc hại, hành vi xâm hại trẻ em; thường xuyên cập nhật các công nghệ, công cụ mới hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và giám sát và phản biện độc lập về việc thực hiện các cam kết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, ngày 1/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành một chương trình ở cấp quốc gia riêng về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Chương trình có mục tiêu bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm