Bắt 2 đối tượng vận chuyển, nuôi nhốt động vật quý hiếm trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 2 đối tượng ở Lạng Sơn và Bắc Giang có hành vi nuôi nhốt và vận chuyển động vật quý hiếm trái phép vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Cá thể Culi quý hiếm do đối tượng Hà Văn Cóng nuôi, nhốt bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Ảnh: CA Lạng Sơn
Cá thể Culi quý hiếm do đối tượng Hà Văn Cóng nuôi, nhốt bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Ảnh: CA Lạng Sơn

Trước đó ngày 18/12, Công an xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Cóng (sinh năm 1990, trú tại thôn Pàn Phước, xã Thanh Long) về hành vi nuôi, nhốt trái phép cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Quá trình làm việc, ban đầu Hà Văn Cóng khai nhận vào khoảng tháng 8/2021, Cóng bắt được một cá thể Culi tại khu rừng sau nhà của gia đình, sau đó đối tượng cho vào lồng sắt nuôi, nhốt. Cóng nhận thức được con Culi là động vật nguy cấp, quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam, bị cấm nuôi, nhốt, cần được bảo vệ nhưng vì sở thích của bản thân nên đã cố ý vi phạm.

Hiện Công an xã Thanh Long đang phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Văn Lãng tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Bắc Giang, ngày 17/12, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987 trú tại xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) có hành vi vận chuyển lâm sản (động vật) rừng trái pháp luật. Tang vật thu giữ là 01 cá thể bò sát, nghi là kỳ đà có khối lượng 5,8kg.

Tại cơ quan công an, Cường không xuất trình được giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc cá thể nghi là kỳ đà nêu trên.

Nguyễn Văn Cường và tang vật thu giữ.

Nguyễn Văn Cường và tang vật thu giữ.

Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và chức vụ Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Lục Ngạn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an huyện Lục Ngạn cũng khuyến cáo nhân dân không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật đang được bảo vệ có tên trong sách đỏ Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính nặng hơn có thể bị xử lý hình sự.

Đọc thêm