Bắt 5 đối tượng tấn công CSGT

Công an TP. Thanh Hoá vừa tiến hành bắt giữ 5 đối tượng là thủ phạm chính trong số 12 đối tượng có hành vi côn đồ, chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Thanh Hóa.

Công an TP. Thanh Hoá vừa bắt giữ 5 trong 12 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1987); Lê Tuấn Vũ (SN 1991, đều ở xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương); Lê Đức Lực (SN 1994); Lê Đình Quang (SN 1993); Đào Viết Hoàng (SN 1993, đều ở phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá) vì có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ.

rtshrtsj
5/12 đối tượng của vụ án. Ảnh: Thái Thanh.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 6/2/2011 (tức mùng 4 tết Tân Mão), tại ngã tư Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hoá) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô BKS 36L7 - 0664  do Lý Minh Hiếu (SN 1995, ở phố Phú Thọ 2, phường Phú Sơn) điều khiển chở Lê Đức Lực va chạm với một xe mô tô màu xám bạc do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển.

Sau khi va quệt, Hiếu và Lực định bỏ chạy. Đại uý Lại Xuân Dinh và Trung uý Hoàng Xuân Tình thuộc đội CSGT Công an TP. Thanh Hoá đang làm nhiệm vụ liền yêu cầu những người có liên quan cho xe máy vào lề đường để kiểm tra hành chính.

Lập tức, Lực gọi điện thoại cho gần 10 đối tượng khác đi xe máy đeo khẩu trang bịt mặt đến chửi bới, lăng mạ 2 CSGT và dùng dao, kiếm  tấn công 2 CSGT và người đàn ông vừa bị va quệt giao thông; đồng thời giải thoát cho Hiếu và Lực chạy trốn. Sau đó, bọn chúng nhanh chóng lấy 2 chiếc xe đi khỏi hiện trường.

Công an TP. Thanh Hoá vừa tiến hành bắt giữ 5 đối tượng là thủ phạm chính trong số 12 đối tượng có hành vi côn đồ, chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Thanh Hóa.

CQĐT Công an TP. Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm.

P.V.

Đọc thêm