Bất an với kho chứa bình gas giữa khu dân cư

(PLVN) - Hơn 3 năm nay, người dân khu tái định cư Đèn Vàng (ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) luôn sống chung với nỗi lo về cháy nổ, mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân là do một cơ sở kinh doanh gas đặt ngay trong khu tái định cư – nơi có rất đông người dân sinh sống. Hằng ngày, rất nhiều xe tải lớn, nhỏ ra vào cơ sở kinh doanh ga này để vận chuyển bốc xếp bình gas bất kể giờ giấc.

Việc các phương tiện vận chuyển ra vào bốc xếp ga thường xuyên gây mất an toàn giao thông, gây hư hại cho cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Mỗi lần cơ sở này chùi rửa bình gas thì nước chảy lênh láng ra đường khu dân cư kèm theo mùi khí gas nồng nặc gây khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ rất cao.

Cơ sở kinh doanh gas nằm giữa khu dân cư đông đúc khiến người dân bất an

Cơ sở kinh doanh gas nằm giữa khu dân cư đông đúc khiến người dân bất an

Ông Lê Xuân L, người dân ở khu tái định, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được nhà nước bố trí chỗ ở tại khu tái định cư văn minh, an toàn và ổn định. Các hộ dân ở đây đã đóng tiền sử dụng đất, tiền phí cơ sở hạ tầng. Nhưng từ thời điểm năm 2019 tới nay, chúng tôi cảm tưởng rằng mình đang sống gần những quả bom nổ chậm, nơm nớp lo sợ mỗi ngày khi môi trường bị ô nhiễm, mất an toàn giao thông, nguy cơ cháy nổ rất cao. Điều này, hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã tuyên truyền về vấn đề bố trí tái định cư cho nhân dân”.

Xe ra vào vận chuyển gas bất kể giờ giấc gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Xe ra vào vận chuyển gas bất kể giờ giấc gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Có con nhỏ, chị Lê Thị H, công nhân thuê trọ tại địa bàn bức xúc chia sẻ: “Cơ sở kinh doanh gas này hoạt động không kể giờ giấc, tiếng ồn từ việc ném bình gas khiến con nhỏ hay giật mình quấy khóc. Những công nhân thuê trọ tại đây làm ca về không được một giấc ngủ ngon. Việc xe tải thường xuyên ra vào để chở bình gas khiến các gia đình không dám cho con trẻ ra ngoài vui chơi, cuộc sống bị đảo lộn”.

Liên quan đến sự việc trên, Trung tá Lê Hoàng Liêm - Trưởng công an xã Thạnh Phú cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam, Công an xã Thạnh Phú đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trên và đã báo cáo sự việc lên cấp Công an huyện Vĩnh Cửu để xin ý kiến hướng xử lý”.