Bắt đối tượng bị truy nã sau khi trộm cắp ở bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (2/10), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Út, sinh năm 1985, cư trú khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Út là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, ngày 08/03/2021, do không có tiền tiêu xài, nên Nguyễn Văn Út lẻn vào Bệnh viện Sản nhi An Giang lấy trộm một điện thoại di động Samsung Galaxy trị giá gần 5 triệu đồng của anh H.Q.C (đang nuôi người thân tại bệnh viện).

Tài sản trộm được, Út đem bán và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên đã tiến hành xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua đó, phát hiện Nguyễn Văn Út là đối tượng nghi vấn nhất nên đã cho mời Út lên cơ quan làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Út.

Đối tượng Nguyễn Văn Út.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Út đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn Văn Út đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30/09/2021, Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Út về tội “Trộm cắp tài sản”. Khoảng 19 giờ ngày 01/10/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyễn Văn Út đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại khu vực phường 7, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện đối tượng Nguyễn Văn Út đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an thành phố Long Xuyên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm