Lĩnh 19 năm tù vì hiếp dâm con riêng của vợ dẫn đến có thai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 31/3, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Đỗ Đăng Trường (SN 1988, quê Thanh Hóa, trú tại, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân mới hơn 12 tuổi, là con riêng của vợ bị cáo.
Lĩnh 19 năm tù vì hiếp dâm con riêng của vợ dẫn đến có thai

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2019, Trường đăng ký kết hôn và sống với chị Nguyễn T.Th (SN 1986) tại nhà riêng của chị Th. ở xã Ia Dêr. Cả 2 người có một người con chung sinh năm 2020. Ngoài ra, chị Th. còn có 2 người con riêng là cháu A. (SN 2011) và cháu B. (SN 2017).

Theo cáo trạng, tối 4/5/2024, sau khi uống rượu từ nhà hàng xóm về, lợi dụng lúc chị Th đi làm thuê không có ở nhà, Trường nảy sinh dục vọng, có ý định quan hệ tình dục với cháu A. Trường đi vào phòng ngủ của cháu A. rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó 2 ngày, tối 6/5/2024, sau khi uống rượu và lợi dụng chị Th. đi làm không có ở nhà, Trường tiếp tục vào phòng ngủ của cháu A. thực hiện hành vi đồi bại. Cả 2 lần, cháu A. phản ứng chống cự nhưng vì lo sợ cha dượng sẽ ly hôn với mẹ của mình nên đã để mặc cho cha dượng xâm hại mà không dám kể với ai.

Sự việc đê hèn của gã cha dượng chỉ bị phát hiện khi ngày 23/8/2024, cháu A. có biểu hiện bị nôn ói, đau bụng, đau đầu nên được chị Nguyễn T.Th đưa đi thăm khám tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku.

Kết quả siêu âm xác định cháu A. mang thai.

Tại đây, cháu A. đã kể lại toàn bộ sự việc bị bố dượng hiếp dâm nhiều lần dẫn đến có thai. Đến ngày 26/8/2024, Đỗ Đăng Trường đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Nhà chức trách xác định, bị cáo Trường có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chỉ vì để thỏa mãn nhu cầu tình dục cá nhân mà đối tượng đã lợi dụng sự non nớt, chưa có ý thức bảo vệ bản thân của nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu.

Đặc biệt, nạn nhân lại là con riêng của vợ, mới 12 năm 6 tháng 29 ngày tuổi. Bản thân bị cáo là người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục cháu A. nhưng lại phạm tội có tính chất loạn luân, hậu quả làm nạn nhân có thai.

Hành vi phạm tội của Đỗ Đăng Trường được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Hành vi nêu trên của bị cáo Trường đã phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với các tình tiết định khung tăng nặng như: “có tính chất loạn luân”, “làm nạn nhân có thai”, “đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục”, “phạm tội 2 lần trở lên”.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai sau khi xem xét kỹ các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi, tranh luận, đã tuyên Đỗ Đăng Trường 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đọc thêm