Bắt đối tượng buôn bán 500kg động vật hoang dã

(PLO) - Hơn 500kg động vật hoang dã quý hiếm được phát hiện trong tủ lạnh của một nhà dân, cùng với 2 cá thể khỉ bị thương nhốt trong hầm theo đối tượng là thu mua từ từ người dân địa phương. 
Bắt đối tượng buôn bán 500kg động vật hoang dã
Ngày 29/1, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49 - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện Tương Dương bắt giữ đối tượng Trần Gia Ngũ (SN 1956, trú tại xã Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An) về hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm với số lượng lớn. 
Đối tượng Trần Gia Ngũ
Đối tượng Trần Gia Ngũ 
Khám xét nhà riêng của đối tượng Trần Gia Ngũ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 tủ động lạnh bên trong chứa khoảng 500kg động vật hoang dã quý hiếm đã chết gồm: 51 cá thể khỉ; 12 cá thể chồn, trong đó có 4 cá thể chồn bay và 1 cá thể mèo rừng thuộc nhóm 1B là động vật rừng nguy cấp quý hiếm; 14 chân lợn rừng, 2 đầu lợn rừng và thịt lợn rừng. 
Động vật hoang dã đông lạnh
Động vật hoang dã đông lạnh 
Tại hầm bí mật mà đối tượng Ngũ đào cất dấu lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể khỉ còn sống được nuôi nhốt, bị thương nặng sức khỏe yếu. 
Gần 500kg động vật đông lạnh
 Gần 500kg động vật đông lạnh
Đối tượng khai nhận số động vật hoang dã trên được đối tượng thu mua từ người dân địa phương để tiêu thụ. Tang vật và đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm