Thả 2 cá thể động vật hoang dã về rừng

(PLO) - Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) ngày 5/3 cùng lực lượng kiểm lâm TP.Đà Nẵng tiến hành thả 2 cá thể động vật hoang dã về rừng.
Cá thể cầy vòi hương nuôi nhốt trái phép được thả về rừng
Cá thể cầy vòi hương nuôi nhốt trái phép được thả về rừng
Trước đó, GreenViet cùng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận một con trăn đất (tên khoa học Python molurus) từ một gia đình nuôi nhốt ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu TP.Đà Nẵng).
Sau khi xem xét sức khỏe cá thể trăn này ở điều kiện tốt, GreenViet cùng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tiến hành thả trăn về rừng, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà trong ngày 5/3.
Cùng ngày, tình nguyện viên Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) phát hiện một cá thể cầy vòi hương (tên khoa học Paradoxurus hermaphroditus) bị nuôi nhốt trái phép tại một quán cà phê trên đường Hà Khê (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). ENV đã phối hợp cùng Tổ Kiểm lâm cơ động số 1 và 2 (Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng) đến vận động và chủ nuôi nhốt cá thể cầy vòi hương này đã đồng ý tự nguyện giao nộp.
Đến trưa 5/3, lực lượng kiểm lâm cũng đã thả cầy vòi hương về rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Đọc thêm