Bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau 2 năm 'thay tên, đổi họ' trốn lệnh truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn đã bị bắt sau 2 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm về tham gia giao thông đường bộ.
Đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn tại cơ quan chức năng
Đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn tại cơ quan chức năng

Mới đây, Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn (sinh năm 1966), khi đang lẩn trốn tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, TAND TP Gia Nghĩa ra quyết định xét xử đối tượng Hoàn về hai tội danh “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Hoàn đã lợi dụng khoảng thời gian được tại ngoại để bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/5/2019, Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn. Được biết, trong thời gian bỏ trốn, Hoàn đã thay tên, đổi họ và làm nhiều nghề khác nhau để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến ngày 24/8/2021, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Hoàn khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hiện Công an TP Gia Nghĩa đã tạm giam đối tượng Hoàn để phục vụ cho công tác điều tra.

Đọc thêm