Bắt đối tượng đánh chửi, hất cảnh sát lên nắp capô

(PLO) -Cơ quan CSĐT – Công an quận Ba Đình đã làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Xuân (Sn 1969, trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “chống người thi hành công vụ” tại ngã tư Trần Phú – Hàng Diệu vào đêm 3/5/2014.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 00h45 ngày 3/5, Tổ công tác công an phường Điện Biên đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường. Khi xe của tổ công tác đến ngã tư Trần Phú – Hoàng Diệu thì phát hiện một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô hiệu Suzuki mang BKS 30A-166.00.

Ngay lúc đó, đồng chí Nguyễn Trung Dũng đã dừng xe xuống giải quyết. Thấy công an đến, chủ phương tiện xe máy đã lái xe rời khỏi vụ tai nạn. Thấy vậy, lái xe ô tô là Nguyễn Xuân Ngọc xuống xe chửi bới đồng thời dùng tay đánh vào mặt và giật cúc áo của đồng chí Dũng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Xuân tại cơ quan điều tra.
 Đối tượng Nguyễn Ngọc Xuân tại cơ quan điều tra.

Sau đó, đối tượng Xuân đã lên xe ô tô điều khiển rồi bỏ đi. Mặc dù đồng chí Dũng ra đứng trước đầu xe yêu cầu lái xe tắt máy, xuống xe để làm việc nhưng Xuân không chấp hành hiệu lệnh mà vẫn tiếp tục cho xe lao thẳng. Thấy vậy, đồng chí Dũng đành phải nhảy lên năp capô và bắm chặt vào xe. Khi chạy khoảng 30m  thì xe dừng lại, đối tượng bỏ ô tô và trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT – công an quận Ba Đình đã phối hợp với VKSND Ba Đình tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng Xuân. Ngày 4/4/2014, Nguyễn Ngọc Xuân đã lên công an quận Ba Đình để khai nhận hành vi chửi bới, đánh lại lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ.

Hiện cơ quan công an quận Ba Đình ra lệnh bắt tạm giữ để xử lý hành vi của Xuân. 

Đọc thêm