Bắt đối tượng giết hại chủ cửa hàng gạo ở Bắc Giang

(PLO) - Theo cơ quan CSĐT, sau một thời gian điều tra, xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đêm qua (17/6), lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ được Nguyễn Văn Toàn (1990) trú tại ngõ 94, Phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang về hành vi giết hại chủ cửa hàng gạo trên địa bàn cư trú.



Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990) trú tại ngõ 94, Phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang về hành vi giết người.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990) trú tại ngõ 94, Phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang về hành vi giết người.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990) trú tại ngõ 94, Phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang về hành vi giết người.
Bắt đối tượng giết hại chủ cửa hàng gạo ở Bắc Giang

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên người Toàn có đầy đủ ví, tiền cùng các loại giấy tờ của nạn nhân Phương Thị Sa (1962) - chủ cửa hàng gạo bị sát hại trước đó.

Cơ quan chức năng cho biết, vào sáng 24/5, bà Phương Thị Thơm ở phường Thọ Xương, Tp Bắc Giang đã bàng hoàng phát hiện ra em gái Phương Thị Sa (SN 1962) bị sát hại ngay tại phòng trọ. Thi thể nạn nhân được giấu vào trong gầm giường, một tay thò ra phía ngoài với nhiều vết máu xung quanh khu vực hiện trường.

Nạn nhân đến thuê trọ và mở cửa hàng bán gạo ở đây từ lâu, trước khi bị sát hại, bà Sa có nhập về một số lượng lớn gạo về để bán.Được biết, sau nhiều ngày không liên lạc được với em gái, bà Thơm mới sang phòng bên cạnh của nạn nhân ở để tìm hiểu. Khi nhìn sang, bà Thơm phát hiện cánh tay của em gái từ trong gầm giường thò ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, đồng thời làm rõ động cơ gây án và đưa đối tượng Nguyễn Văn Toàn đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm