Cảnh báo nữ sinh giết bạn vì ám ảnh phim kinh dị

(PLO) - Ám ảnh bởi một câu truyện kinh dị, hai nữ thiếu niên 12 tuổi tại Mỹ lừa một bạn cùng tuổi vào công viên rồi đâm 19 nhát dao.
Cảnh sát xem xét hiện trường của vụ án trong công viên tại thành phố Waukesha, bang Wisconsin, Mỹ hôm 31/5. Ảnh: Abe Van Dyke
Cảnh sát xem xét hiện trường của vụ án trong công viên tại thành phố Waukesha, bang Wisconsin, Mỹ hôm 31/5. Ảnh: Abe Van Dyke
Russell Jack - cảnh sát trưởng thành phố Waukesha, bang Wisconsin, Mỹ - cho biết Morgan Geyser và Anissa Weier (đều 12 tuổi) đã rủ một cô bạn bằng tuổi cùng trường trung học ngủ qua đêm tại nhà một trong hai đứa vào tối 30/5. Vào buổi sáng hôm sau, chúng rủ cô bạn vào một công viên. Tại đây, một đứa giữ chặt cô bạn, còn đứa kia đâm liên tiếp và tay, chân, bụng của thiếu nữ bằng dao nhọn, Los Angeles Times đưa tin. 
Mặc dù hứng chịu 19 nhát dao, nạn nhân vẫn cố bò ra khỏi công viên. Một người dân cưỡi xe đạp đã phát hiện cô bé trong tình trạng nguy kịch bên lề đường và báo cho nhà chức trách. Cảnh sát đưa vào bệnh viện để cấp cứu. 
Các bác sĩ phải phẫu thuật cho em vì một số cơ quan nội tạng của em tổn thương nghiêm trọng. Hiện nay sức khỏe của em đã ổn định. Vài giờ sau khi thấy nạn nhân, cảnh sát đã bắt hai nữ sát thủ. Chúng là Morgan Geyser và Anissa Weier. 
Theo họ, chúng say mê các câu chuyện kinh dị trên một trang web và đã lên kế hoạch giết người từ tháng 2. Ban đầu chúng định giết người bằng cách dán băng keo lên miệng và đâm vào cổ trong khi nạn nhân đang ngủ. Phương án hai là giết người trong phòng tắm có nắp cống để có thể xóa mọi dấu vết dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng chúng quyết định rủ nạn nhân chơi trò trốn tìm trong công viên rồi giết. 
Cảnh sát áp giải nữ sát thủ Morgan Geyser. Ảnh: Los Angeles Times
Cảnh sát áp giải nữ sát thủ Morgan Geyser. Ảnh: Los Angeles Times  
Hai hung thủ đưa nạn nhân vào công viên để bắt chước hành động của các nhân vật trong một câu chuyện kinh dị. Chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch khi nạn nhân đi trước mặt chúng để rời công viên. Nạn nhân đã cầu cứu khi hai bạn học đâm liên tục nhưng chúng không dừng tay. Các bác sĩ xác định một trong 19 nhát đâm ở gần tim và nạn nhân đã thoát chết trong gang tấc.  
Morgan Geyser và Anissa Weier đã xuất hiện tại tòa án hôm 2/6. Brad Schimel, luật sư của chính quyền hạt Waukesha, cho biết số tiền bảo lãnh mỗi nghi phạm là 500.000 USD. Gia đình hai nữ sát thủcố gắng tìm luật sư bào chữa nhưng không thành công. 
Tại tòa án, Weier khai rằng hai đứa thường vào trang Creepypasta Wiki để đọc các câu chuyện kinh dị. Tòa án cáo buộc Weier đã lôi kéo Geyser tham gia vào trang web và thực hiện những hành động giết người man rợ. 
Jack nói rằng vụ án là hồi chuông báo động đối với các phụ huynh. "Cho phép trẻ truy cập mạng Internet một cách thoải mái là một vấn đề đáng lo ngại và ngày càng nghiêm trọng. Chúng tôi kêu gọi các phụ huynh giám sát và hạn chế việc truy cập mạng của trẻ em", ông nói.