Bắt đối tượng trốn nã 21 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong suốt 21 năm trốn truy nã, Nguyễn Ngọc Hà thay đổi danh tính, che giấu thân phận và chọn những nơi hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn và làm các công việc khác nhau kiếm sống...
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hà tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hà tại cơ quan công an.

Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) mới bắt giữ Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1975, thường trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), đối tượng bị truy nã từ năm 2002 về tội "Vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng ".

Ngày 15/5/2002, Nguyễn Ngọc Hà cùng 3 đối tượng khác khai thác trái phép gỗ nghiến tại rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai). Quá trình khai thác, nhóm của Hà bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Tuy nhiên, Hà chạy thoát được, các đối tượng còn lại bị bắt giữ.

Theo kết quả giám định giá số tài sản là cây gỗ nghiến mà Hà và đồng bọn khai thác trị giá trên 72 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Hà về tội “vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng”.

Lệnh truy nã Nguyễn Ngọc Hà

Lệnh truy nã Nguyễn Ngọc Hà

Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương, che giấu thân phận, thay đổi họ tên, chọn những nơi hẻo lánh, điều kiện đi lại khó khăn để làm các công việc khác nhau kiếm sống nhằm lẩn trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Khoảng 14h hôm nay, 1/8/2023, Nguyễn Ngọc Hà bị lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngay sau đó, tổ công tác di lý đối tượng về Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm