Ngày 4/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1996, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo buộc, sáng 24/4/2024, bà M (SN 1971), là hàng xóm của Tú đang ở nhà trông cháu thì thấy Tú đi vào nhà. Bà M ra đuổi Tú về thì bị anh ta có hành vi sàm sỡ. Bà M đẩy Tú ra khỏi cổng nhà mình rồi khóa lại. Sau đó, bà M kể lại sự việc cho chồng nghe.
Tối cùng ngày, ông H – chồng bà M thấy Tú đi qua cổng nên gọi vào hỏi han sự việc. Lúc đó Tú không thừa nhận sự việc khiến ông H tức giận, đạp 1 phát vào chân Tú, cầm điếu cầy vụt nhẹ vào tay Tú.
Bị đánh, Tú bỏ về nhà. Đến 23h cùng ngày, Tú đi bộ ra đường, nhặt 3 viên gạch vỡ ném vào cửa sổ nhà ông H làm vỡ kính.
Chiều hôm sau, Tú lại đi qua nhà ông H. Thấy ông H đang đứng nói chuyện với bạn ở cửa, Tú về nhà lấy dao, đứng nấp ở bên ngoài nhà ông H chờ đợi. Khi thấy ông H đi ra cổng và cúi xuống dọn đồ, Tú cầm dao xông đến chém ông H 1 nhát vào trúng đỉnh đầu khiến nạn nhân gục ngã xuống sân.
Gây án xong, Tú cầm dao đi về nhà. Ông H được gia đình đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 52% sức khỏe.
Ngoài sự việc trên, Tú còn có hành vi gây thương tích đối với bà H (SN 1976). Theo cáo trạng, chiều 14/3/2024, Tú đến quán nước của bà V (hàng xóm) uống nước. Tại đây, Tú bị bà V đuổi về vì sàm sỡ bà. Lúc này, Tú túm tóc, ấn đầu bà V xuống đất và chửi bà.
Chứng kiến sự việc, bà H đang ngồi uống nước đã can ngăn. Bà H cầm bình nước bằng nhựa đập vào người Tú để anh ta bỏ bà V ra. Bực tức, Tú quay sang đánh bà H thì bà V lại can ngăn, đuổi anh ta về.
Lúc này, Tú về nhà lấy 2 thanh tuýp sắt rồi quay lại tìm bà H để đánh. Bà V cố can ngăn, đẩy bà H vào bãi xe để trốn. Tú không tìm thấy bà H nên về nhà cất tuýp sắt rồi lấy dao, tiếp tục đi tìm bà H.
Về phần bà H, do sợ Tú đánh nên đã gọi điện cho ông T – tài xế xe ôm đến đón. Khi bà H vừa từ quán nước bước ra để đi về cùng ông T thì gặp Tú. Lời qua tiếng lại, Tú cầm dao xông vào chém bà H. Ông T đỡ được dao thì bị Tú xông tới chém.
Thấy vậy, bà H và ông T đều bỏ chạy. Quá trình chạy, ông T không may bị ngã nên bị Tú xông tới đâm, tổn hại 8% sức khỏe.
Với hành vi nêu trên, Tú bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Đối với hành vi sàm sỡ với hai người phụ nữ, do bà V và bà M không yêu cầu xử lý Tú nên CQĐT không đề cập xử lý hình sự đối với bị cáo về hành vi này nhưng có đề nghị địa phương xử phạt hành chính./.