Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bạch Văn Lưu, sinh năm sau 10 năm lẩn trốn.
 Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn

Đối tượng Bạch Văn Lưu là đối tượng truy nã "Nguy hiểm" đã thực hiện hành vi Cướp tài sản, xảy ra ngày 02/6/2014, tại thôn Ngam Xá, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Sau khi gây án, Bạch Văn Lưu bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát đã ra quyết định truy nã số 05 đối với Bạch Văn Lưu và tổ chức xác minh, truy bắt.

Qua nhiều ngày, tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy vết đối với Bạch Văn Lưu, kết hợp công tác vận động tuyên truyền người thân gia đình kêu gọi Bạch Văn Lưu ra đầu thú, có nhiều thông tin xác định Bạch Văn Lưu lao động làm thuê ở khu vực biên giới cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 09/3/2024, phát hiện đối tượng Bạch Văn Lưu có liên hệ qua mạng xã hội Facebook với một người bạn tại Bản Hin 1, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Lãnh đạo Công an huyện Bát Xát đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng, tổ chức xác minh đồng thời khẩn trương truy bắt đối tượng. Đến 11 giờ 40 phút ngày 10/3/2024, đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Bạch Văn Lưu tại Bản Hin 1, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và áp giải về Công an huyện Bát Xát.

Qua đấu tranh ban đầu, Bạch Văn Lưu đã khai nhận rõ hành vi Cướp tài sản, xảy ra ngày 02/6/2014, tại thôn Ngam Xá, Xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát. Sau khi gây án Bạch Văn Lưu đã bỏ trốn sang Trung Quốc lao động làm thuê bốc vác tại nhiều khu vực bên Trung Quốc. Ngày 10/3/2024, Bạch Văn Lưu di chuyển đến Bản Hin 1, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên thì bị lực lượng Công an huyện Bát Xát bất ngờ kiểm tra, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng Bạch Văn Lưu theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm