Bắt đối tượng từng có tiền án, tàng trữ gần 1.400 viên ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa phá thành công chuyên án “284M” về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng từng có tiền án, thu giữ gần 1.400 viên ma túy dạng hồng phiến.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tống đạt lệnh khám xét chỗ ở khẩn cấp đối với đối tượng Trần Quốc Trường.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch tống đạt lệnh khám xét chỗ ở khẩn cấp đối với đối tượng Trần Quốc Trường.

Tối ngày 1/1, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, vừa triển khai lực lượng phối hợp phá thành công chuyên án số “284M” về tội phạm ma túy.

Trước đó ngày 29/12, Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh, đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Trường (SN 1984, ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) đang tàng trữ trên người 05 viên ma túy.

Tang vật ma túy thu giữ được từ đối tượng Trần Quốc Trường.

Tang vật ma túy thu giữ được từ đối tượng Trần Quốc Trường.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi kinh doanh cửa hàng tạp hóa của đối tượng tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, lực lượng chuyên án phát hiện, thu giữ thêm 03 lọ thủy tinh chứa 1.377 viên ma túy dạng hồng phiến.

Được biết, trước đó đối tượng Trần Quốc Trường đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cho vay nặng lãi, sau khi ra trại lại tiếp tục tái phạm với vỏ bọc kinh doanh của hàng tạp hóa để che giấu hành vi phạm tội.

Hiện chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch phối hợp để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án về ma túy.

Ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch khen thưởng lực lượng phá thành công chuyên án về ma túy.

Để biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an phá thành công chuyên án về ma túy, góp phần ổn định tình hình, giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện. Ngay sau khi bắt đối tượng, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch đã trao tặng Giấy khen, tặng hoa và thưởng nóng lực lượng chuyên án.

Đọc thêm