Bắt đối tượng vượt biên mang 10 bánh heroin, 1kg ma túy đá ngày cuối năm

(PLO) - Trong lúc đang vận chuyển 10 bánh heroin, và 1kg ma túy đá qua biên giới về Việt Nam ngày cuối năm thì đối tượng người Lào bị lực lượng biên phòng bắt quả tang.
Đối tượng Lầu Giống Dê cùng tang vật tại CQĐT
Đối tượng Lầu Giống Dê cùng tang vật tại CQĐT

Ngày 31/12/2017, thông tin từ Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Nghệ An vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ một đối tượng người lào mang 10 bánh heroin và 1kg ma túy đá vào địa phận Việt Nam.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 31/12, tại đường mòn biên giới khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với BĐBP Nghệ An bắt quả tang 1 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Đối tượng bị bắt là Lầu Giống Dê (SN 1985, trú tại bản Na Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào).

Tang vật thu được tại hiện trường là 10 bánh heroin có trọng lượng khoảng 3,8kg và 1 kg ma túy dạng đá. Theo lời khai ban đầu thì Lầu Giống Dê nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người Lào về Việt Nam, với số tiền công là 6 triệu kíp tiền Lào (tương đương khoảng hơn 16 triệu đồng tiền Việt Nam). Tuy nhiên, khi vừa đến địa phận biên giới giáp ranh Lào và Việt Nam thì bị bắt quả tang.

Trước đó, ngày 29/12/2017, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an Nghệ An) bắt quả tang hai cha con Quang Văn Ai (SN 1976) và Quang Văn Toàn (SN 1998) cùng trú tại xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn, Nghệ An) khi đang vận chuyển 5 bánh heroin, 8 kg ma túy dạng đá và 400 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, Quang Văn Ai đã từng có 1 tiền án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Quang Văn Toàn chính là con trai ruột của Ai.

Đọc thêm