Bắt được nghi phạm sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn

(PLVN) - Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt tại khu rừng cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 3km.
Nghi phạm Lò Văn Niên bị bắt.
Nghi phạm Lò Văn Niên bị bắt.

Ông Quàng Văn Thương, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho biết: “Công an huyện Thuận Châu phối hợp với lực lượng chức năng của xã đã bắt được nghi phạm Lò Văn Niên (36 tuổi, trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu)”.

Niên bị bắt khoảng 11h30 ngày 1/7 tại một khu rừng cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 3km thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Phổng Lập và xã Chiềng Pha của huyện Thuận Châu.

Hiện tại lực lượng chức năng đã áp giải nghi phạm về trụ sở xã để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 30/6, trên đường đi cắt cỏ về ông Lo Văn N. (SN 1975, trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha) thì bất ngờ bị Lò Văn Niên từ bụi cỏ xông ra dùng gậy đánh gục. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Dù ông N được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. 

Lò Văn Niên với nạn nhân vừa là hàng xóm và cũng có mối quan hệ liên gia. Từ trước đến nay 2 gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn xích mích. Nghi phạm đã có vợ, 3 con và 1 cháu ngoại. Từ năm 2011, đối tượng này có dấu hiệu bị tâm thần. Tháng 2, bố đẻ của Niên có làm đơn gửi cấp có thẩm quyền và đưa đối tượng này vào điều trị 2 tuần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La./.

Đọc thêm