Bắt được tên trộm chuyên hành sự vào ngày rằm, mùng một

(PLO) - Cứ “đến hẹn lại lên” cứ ngày rằm hoặc mùng 1 hàng tháng, khi gia chủ mở cửa thắp hương thì Lam lại lẻn theo đường cửa sổ ban công vào nhà khoắng tài sản. 
Nguyễn Đức Lam tại CQĐT
Nguyễn Đức Lam tại CQĐT

Chiều ngày 15/9, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Đức Lam (SN 1978, trú tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, nhiều gia đình có biệt thự tại TP.Vinh trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm điện thoại, máy tính, quần áo, đồng hồ, tiền không để lại dấu vết phá khóa, phá cửa. Sau nhiều lần nắm bắt thông tin, qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát thấy có một điểm chung là tên trộm gây án vào ban đêm, và chỉ đột nhập vào ngày rằm hoặc mùng 1 hàng tháng. 

Công an TP.Vinh đã cử trinh sát, xác lập chuyên án 318D để đấu tranh triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Nguyễn Đức Lam là nghi phạm số 1 trong vụ án. Qua xác minh, được biết Lam có 4 tiền án, vừa mãn hạn tù đã lên kế hoạch truy bắt.

Tuy nhiên, thông tin nắm bắt được Lam thường ít về nhà sau khi gây án mà thường đến các phòng trọ sinh viên sống hoặc thuê khách sạn nghỉ. Trưa ngày 11/9, thông tin nhận được, Lam sẽ đi ăn cùng một nhóm bạn tại nhà hàng tại phường Trường Thi (TP.Vinh) tổ công tác đã lên kế hoạch vây bắt.

Tang vật thu giữ được trong chuyên án, Lam trộm cắp được trong những lần đột nhập nhà dân vào ngày mùng 1 và ngày rằm
Tang vật thu giữ được trong chuyên án, Lam trộm cắp được trong những lần đột nhập nhà dân vào ngày mùng 1 và ngày rằm

Khi Lam xuất hiện cùng bốn người khác tại nhà hàng thì cảnh sát ập đến bắt khi đang gọi món, dù mang theo tuốc-nơ-vít làm hung khí nhưng không kịp chống trả.

Tại CQĐT, Lam khai nhận đã 5 lần đột nhập biệt thự trộm tài sản. Với thủ đoạn, ban ngày quan sát, tối đến đi taxi mang theo kéo, kìm, tuốc-nơ-vít leo tường lên tầng thượng chui xuống nằm dưới giường. Nắm trước việc gia chủ không đóng cửa để thắp hương vào những ngày lễ nên khi người nhà đi ngủ thì Lam chui ra hoạt động. Tài sản đánh cắp sẽ là điện thoại di động, máy tính xách tay, áo da, ví tiền hàng chục triệu đồng…

Gần đây nhất, ngày 1/9 Lam đột nhập ngôi nhà tại phường Trung Đô lấy trộm 3 điện thoại, một laptop, một đồng hồ, gần 2.000 USD và 100 triệu đồng tiền mặt.

Tổng tài sản thực hiện trong 5 vụ trộm cắp lên đến gần 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Công an TP.Vinh tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc thêm