Bắt giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

(PLVN) - Cơ quan an ninh điều tra cho biết, Nguyễn Quốc Khánh (tuổi 61) thường xuyên sử dụng Facebook đăng, livestream thông tin xuyên tạc, bịa đặt về chính quyền nhân dân, gây hoang mang dư luận; chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quốc Khánh (sinh năm 1960, quê quán xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, ông Trần Quốc Khánh đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà Z8, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Từ khoảng cuối năm 2018 đến cuối năm 2020, ông Khánh về sinh sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn.

Trong quá trình sinh sống tại xã Lưu Phương, Khánh thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng, livestream thông tin xuyên tạc, bịa đặt về chính quyền nhân dân, gây hoang mang dư luận; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Trần Quốc Khánh theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh Ninh Bình thông tin thêm.

Đọc thêm