Bắt giữ 8 đối tượng liên quan hành vi cố ý gây thương tích, định vượt biên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Công an quận Gò Vấp, TP HCM, mới bắt giữ 8 đối tượng liên quan hành vi cố ý gây thương tích đang có ý định vượt biên trốn sang Campuchia.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 8/11, Đồn BPCK Mỹ Quý Tây phối hợp Công an quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Thảo My (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Thời điểm kiểm tra, các phòng số 7, 8, 10 có 8 đối tượng gồm: Phan Nguyễn Duy Thuận (SN 1997, thường trú tại 91/15 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM); Đinh Trọng Kiệt (SN 2005, thường trú tại Khu phố Lập Hoà, Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận); Hoàng Gia Kiệt (SN 1993, thường trú tại 59/397Y Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM); cùng 5 đối tượng khác là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Quảng Thanh Tâm, Trương Đức Tài, Nguyễn Đăng Huỳnh Phát.

Tại các phòng này, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói nylon chứa tinh thể không màu (được các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamine); 1 chai nước chất lỏng màu cam (được các đối tượng khai nhận là ma túy dạng nước) và 1 khẩu súng màu đen bằng kim loại có mã số MITYSR007S10mm, 2 viên đạn đầu cao su, 2 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng 3 điện thoại di động hiệu iphone 13 promax, 1 điện thoại di động hiệu iphone 12 promax.

08 đối tượng bị bắt giữ tại đồn BPCK Mỹ Quý Tây.

08 đối tượng bị bắt giữ tại đồn BPCK Mỹ Quý Tây.

Các đối tượng khai nhận vào 0h15 ngày 8/11, các đối tượng đến địa chỉ số 81/14 đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM để giải quyết mâu thuẫn với một người tên N.N.T.Q. Thời điểm đó, đối tượng Phan Nguyễn Duy Thuận đã dùng súng bắn 2 phát đạn lên trời rồi tất cả cùng bỏ trốn.

Đến 1h30 cùng ngày, các đối tượng thuê xe ô tô chở đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây để chuẩn bị vượt biên trốn sang Campuchia.

Khi các đối tượng đã thuê nhà nghỉ Thảo My thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện như trên.

Đồn BPCK Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm