Bắt giữ đối tượng chủ mưu buôn lậu dầu trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau mỗi chuyến đi, Lý thu lời bất chính từ 30 đến 70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng dầu mua được.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Đỗ Hoàng Lý
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Đỗ Hoàng Lý

Ngày 21/11, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Hoàng Lý (SN 1974, trú tại phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8/2022, Đỗ Hoàng Lý đứng ra thuê một chiếc tàu để thực hiện hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển.

Sau khi liên hệ được với người bán dầu để thỏa thuận số lượng và giá cả, Lý sẽ chỉ đạo Ngô Minh Trung (SN 1978, trú tại phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển tàu đến vị trí hẹn trước để mua dầu với giá thấp hơn so với giá ở đất liền, đem về bán lại cho các ghe đánh cá để kiếm lời.

Sau mỗi chuyến đi, Lý thu lời bất chính từ 30 đến 70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng dầu mua được.

Đến ngày 31/10/2022, sau khi mua 69.000 lít dầu DO theo chỉ đạo của Lý, Ngô Minh Trung điều khiển tàu đi về hướng huyện Côn Đảo để bán thì bị Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 02 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra, bắt giữ.

Qua trưng cầu định giá, xác định lượng dầu mà Ngô Minh Trung mua bán trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Ngô Minh Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngày 20/7/2023, Ngô Minh Trung đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của Đỗ Hoàng Lý nên đã tiến hành mời đối tượng về làm việc. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm