Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích ở Bạc Liêu

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chiều 13/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trần Triết Luân (SN 1994, ngụ ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.
Đối tượng Nguyễn Trần Triết Luân tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Trần Triết Luân tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, chiều ngày 10/9, khi đang ngồi nhậu tại nhà người quen tại ấp Ba Mến, xã An Trạch A, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) thì Nguyễn Trần Triết Luân xảy ra cự cãi và cầm ghế đánh anh Đ. ngụ cùng địa phương. Đồng thời, được mọi người can ngăn, anh Đ. bỏ về nhà.

Trên đường về, anh Đ. ghé vào và kể lại sự việc cho anh Võ Thành Nhơn (là em ruột của Đ). Nghe vậy, anh N. đến nơi để hỏi chuyện, sau đó ra về. Một lúc sau, Nguyễn Trần Triết Luân chạy lại sòng nhậu của anh N. và đánh anh N. Người dân phát hiện, can ngăn nên Luân bỏ về và hăm dọa sẽ quay lại.

Khoảng 45 phút sau, Nguyễn Trần Triết Luân quay lại sòng nhậu của anh N., kêu anh ra đánh nhau. Lúc này, sau lưng Luân có giấu một vật thể màu đen, có hình dạng giống súng. Khi anh N. vừa ra thì Luân dùng vật thể màu đen có hình dạng giống súng tác động vào đầu anh N. gây thương tích. Người dân can ngăn nên Nguyễn Trần Triết Luân bỏ về.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu giữ 3 viên đạn (còn nguyên).

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) tiến hành bắt giữ Nguyễn Trần Triết Luân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm