Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp ở Hà Nội

(PLO) - Ngày 30/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Chung (ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Trước đó, ngày 18/9, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị Bạch Thị Ánh Hồng (ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) về việc, chị bị một thanh niên lạ mặt dùng gạch khống chế cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 12h cùng ngày, chị Hồng đi xe máy trên đường liên xã thuộc địa phận xã Tân Tiến bị một đối tượng đi xe máy Honda Dream mang biển kiểm soát 29X-087.70 chặn đường cướp số tiền 1,37 triệu đồng.

Sau đó, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp PC45 vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, đối tượng gây án chính là Nguyễn Duy Chung. Tại cơ quan điều tra, Chung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng xác định Chung chính là thủ phạm của hàng loạt các vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Oai và Chương Mỹ. Nạn nhân của hắn là những phụ nữ đi đường một mình, nơi gây án là các tuyến đường liên thôn, liên xã vắng người qua lại.
Khoảng 20h ngày 6/9, Chung đi xe máy đến đường 427 (thuộc địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai). Tại đây, hắn phát hiện chị Nguyễn Thùy Anh đi xe máy LX nên hắn đuổi theo, áp sát và chặn xe lại. Để cướp tài sản, Chung cầm một viên gạch rồi đe dọa, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân. 
Không dừng lại, Chung bắt chị Anh phải đưa cho hắn chiếc điện thoại di động và toàn bộ tài sản. Lợi dụng lúc Chung không để ý, chị Anh phóng xe bỏ chạy, đồng thời tri hô. Sợ bị bại lộ, Chung bỏ chạy về thị trấn Kim Bài bán sợi dây chuyển với giá 4,6 triệu đồng.
Trưa ngày 15/9, Chung tiếp tục điều khiển xe máy đi cướp tài sản. Khoảng 13h30 cùng ngày, khi đi đến đường Bê Tông (xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai), hắn thấy chị Nguyễn Thị Chung điều khiển xe máy một mình nên đuổi theo. Hắn nhặt một viên gạch không chế nạn nhân và cướp một chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.
Khoảng 10 phút sau, trên đường bỏ trốn hắn phát hiện chị Nguyễn Thị Hiểu đi xe máy một mình nên chặn lại, dùng gạch đe dọa cướp một sợi dây chuyền vàng, một đôi hoa tai. Toàn bộ số vàng này, hắn bán cho một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Bình Đà với giá 2 triệu đồng.

Ngoài các vụ trên, hắn còn gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm