Bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật của phụ nữ

(PLO) -Do thiếu tiền tiêu sài, nam thanh niên xăm đầy tay rủ bạn đi cướp giật. Trong đó còn có cả người nước ngoài bị giật ngay tại nhà…
Bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật của phụ nữ
Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội vừa cho biết, đã bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản gồm: Đoàn Anh Tú (30 tuổi, ở An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Trọng Hoàng (30 tuổi, ở Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản. 
Ngày 13/8, Đội 8 – Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội, đã tóm hai đối tượng trên. Tại đây các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ cuối tháng 7/2014 đến nay đã cùng nhau sử dụng xe máy Jupiter gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội, trong đó có vụ cướp giật tài sản của chị LEONOR RAMOS ESTEVE.
Cụ thể là vào khoảng 12h ngày 3/8, Hoàng và Tú đang đi tìm hàng. Đến đoạn đường Tây Hồ hướng về Xuân Diệu thì phát hiện chị LEONOR RAMOS ESTEVE(34 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, ở số 8 ngõ 27 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đang đi bộ đoạn trước của số nhà 21 đường Tây Hồ, trên vai trái đang đeo một chiếc túi mầu nâu, ngược chiều với Hoàng. 
Thấy vậy, Hoàng điều khiển xe đi qua nạn nhân khoảng 10m thì dừng lại, Tú nhảy xuống chạy bộ đến và giật chiếc túi xách làm chị LEONOR RAMOS ESTEVE bị ngã ra đường. Sau khi bỏ chạy đoạn đường khá xa, Tú ngồi sau lục soát túi thấy bên trong có một chiếc điện thoại Iphone 4S, màu đen, 1 ví xanh, số tiền khoảng 3.500.000, thẻ tín dụng và một số giấy tờ khác. 
Số tiền các đối tượng chia nhau mua ma tuý. Còn chiếc điện thoại, Tú cầm cố cho anh Nguyễn Công Tiến (Sn: 1963, tại Trúc Bạch, Ba Đình) được 4 triệu để ăn tiêu. 
Ngoài ra, hai đối tượng cũng đã thực hiện vụ cướp hai vụ cướp tróng đó một vụ là: Chiếc túi xách của một phụ nữ (chưa rõ danh tính) gần chợ Quảng An. Bên trong túi có một điện thoại Viettel màu đen, 1 điện thoại Iphone 4 mầu đen và khoảng 2,4 triệu. Tú lấy chiếc điện thoại Iphone 4 và 400.000đ cất vào túi quần không cho Hoàng biết, số tiền 2000.000đ Tú và Hoàng chia nhau ăn tiêu hết, điện thoại Viettel, màu đen, Tú lấy sử dụng hiện đang để ở nhà, còn chiếc túi xách thì vứt tại bãi rác gần nhà. 
Hôm sau, Tú quay lại bãi rác nhặt lại chiếc túi mang về nhà lúc soát lấy được 2 nhẫn vàng tây và 1 sợ dây chuyền vàng, 2 USB, số vàng trên Tú mang đặt cho anh Lê Văn Hòa (36 tuổi, trú tại Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) được 200.000đ, chiếc điện thoại Iphone 4 bị mã khóa không sử dụng nên Tú vứt ở sông Hồng, số tiền trên Tú đã ăn tiêu hết.
Vụ thứ hai, hai đối tượng cướp 1 điện thoại Iphone 4S của một phụ nữ đi xe đạp trên đường Thuỵ Khuê rồi bán cho chị Cap Thị Hồng Minh (42 tuổi, trú tại Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình) với giá 4 triệu, số tiền trên cả hai đã chia nhau ăn tiêu hết. 
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm