Trộm hơn 800 triệu đồng tiền của chủ nhà để đi mua sắm và bao người tình

(PLO) - Sáng nay (14-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hán Thị Kim Dung (SN 1990, trú ở khu 2, xã Thọ Văn, Tam Nông, Phú Thọ) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 138 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Dung trước vành móng ngựa.
Bị cáo Dung trước vành móng ngựa.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi kiếm được việc làm qua trung tâm giới thiệu việc làm ở Xã Đàn, Hà Nội, Dung đến giúp việc cho gia đình anh Hà Duy Hưng ở Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội và gọi điện cho người yêu là Tuấn Anh ( SN:1987, trú tại Yên Bái) để thông báo. Tuấn Anh nói với Dung “nếu thấy gia đình có tài sản có giá trị thì lấy trộm”.
Được gợi ý cách kiếm tiền từ người yêu, trong lần dọn dẹp phòng ngủ của gia đình anh Hưng,  Dung liền “cuỗm” bọc tiền hơn 28 triệu đồng để trong tủ quần áo rồi đưa cho Tuấn Anh. Sau khi cầm tiền trên tay, Dung cùng Tuấn Anh đi ôtô xuống Hải Phòng để tiêu sài số tiền vừa trộm được.
Sau khi tiêu hết số tiền đã trộm được của gia đình anh Hưng, Dung trốn về quê 3 tháng. Do tính chơi bơi lêu lổng “trỗi dậy”, không có tiền trong tay Dung lại một lần nữa ra Hà Nội để kiếm việc làm với một cái tên giả là Phạm Thị Giang để xin việc.
Bằng thủ đoạn tương tự, Dung tìm đến Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn Hoàng Quốc Việt, Hà Nội và được nhận vào giúp việc cho gia đình bà Ngô Thị Kim Thuận (trú tại khu biệt thự đơn Làng quốc tế Thăng Long, DỊch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội).
Sau một ngày xin được việc, một lần nữa nổi máu trộm cắp Dung vào dọn dẹp phòng của bà Thuận thì thấy két sắt trong tủ quần áo Dung loay hoay tìm chìa khóa nhưng không thấy, tức mình Dung đóng mạnh cánh tủ thì chiếc thìa khóa két rơi ra. Vui mừng, Dung liền mở két sắt và thấy nhiều cọc tiền trong két có mệnh giá 500.000 đồng.
Ngay lập tức, Dung lấy túi nilon màu đen bỏ tiền vào túi và đặt vào trong thùng rác. Dung có để lại một số tiền vào trong két để bà Thuận không phát hiện ra rồi nhanh chóng gọi điện cho Tuấn Anh hẹn gặp nhau ở bến xe Lương Yên.
Để không bị phát giác, Dung vẫn thong thả xuống dưới nhà ăn sáng cùng gia đình bà Thuận, sau khi ăn sáng xong Dung xin phép đi đổ rác và chuồn luôn tới chỗ hẹn với Tuấn Anh. Gặp mặt nhau, Dung đưa túi tiền cho Tuấn Anh và Tuấn Anh đã cầm 3 – 4 cọc tiền trong túi rồi đưa lại cho Dung số tiền còn lại và dặn Dung cất số tiền còn lại về phòng trọ, khi nào cần sẽ tới lấy.
Buổi chiều cùng ngày Dung lấy một số tiền ra để đi siêu thị BigC mua sắm, 1 điện thoại Nokia giá 3,5 triệu; 1 tivi LG giá 6 triệu; 1 tủ lạnh Toshiba giá 6,5 triệu, 1 máy giặt Toshiba giá 6,5 triệu, 1 tủ gỗ giá 1,2 triệu, 1 phích đựng nước giá 200.000 đồng rồi đưa tất cả về phòng trọ.
Có tiền trên tay Dung hào phóng trả nợ hộ chị Thanh (cùng dãy trọ) 11 triệu đồng. Sau khi chị Thanh đi làm về có hỏi Dung về số tiền cho vay và đồ đạc ở đâu mà có thì Dung liền bảo là do Dung đi làm tiết kiệm được và gia đình cho. 
Sáng hôm sau Dung cùng chị Thanh đi mua 1 xe máy Vision giá 28,7 triệu đồng, Dung còn phóng khoáng cho chị Thanh vay tiền để mua xe máy, thấy Dung hào phóng chị Thanh đồng ý và hỏi mượn Dung 10 triệu đồng tiền mặt, 39 triệu đồng để mua xe máy Exciter và 3 triệu đồng mua dây chuyền vàng trên phố Khâm Thiên.
Sau khi phát hiện ra việc Dung lấy trộm tiền bà Thuận kiểm tra trong két thì biết bị mất hơn 800 triệu nên đã báo lên cơ quan công an.
Ngày 28/9/2013 trong lúc Dung đang hát karaoke thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Khám xét tại phòng trọ cơ quan công an thu giữ 650 triệu đồng cùng số tài sản mà Dung đã mua sắm trước đó. Bà Thuận nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường gì, đề nghị xử lý Dung theo đúng pháp luật.
Tại phiên tòa ngày hôm nay (14/8) Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận yêu Tuấn Anh đã được 2 năm và có 1 con gái nhỏ.
Hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa xác định được nhân thân của Tuấn Anh nên ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi của Tuấn Anh để điều tra xác minh, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.
Tại phiên tòa xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Dung 13 năm tù giam. Tổng cộng cho hai bản án trước cũng về tội trộm cắp tài sản thì Dung phải chấp hành tổng hình phạt chung là 16 năm tù./.

Đọc thêm