Bắt giữ kẻ nổ súng trước quán cơm “0 đồng”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng vừa bắt giữ được kẻ nổ súng gây thương tích trước quán cơm thiện nguyện 0 đồng tại số 4 Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng sau hơn 20 ngày lẩn trốn.
Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn và khẩu súng gây án
Đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn và khẩu súng gây án

Mới đây, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1990, trú tại An Quý, xã Cộng Hiền) tại nhà nghỉ Hương Đồng thuộc thôn Cúc Phố, xã Vinh Quang, cùng huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Lực lượng công an thu giữ 01 khẩu súng dùng để bắn anh Nguyễn Quốc Huy (tên gọi khác là Hiếu “Nhom”, SN 1990, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Các đối tượng gây ra vụ nổ súng.

Các đối tượng gây ra vụ nổ súng.

Trước đó, Tuấn đã bị Công an quận Hồng Bàng truy nã. Bước đầu, Đỗ Mạnh Tuấn khai nhận được 01 đối tượng thuê đi giải quyết mâu thuẫn về việc nợ tiền. Tuấn đồng ý nhận 01 điện thoại và 01 khẩu súng. Ngày 21/9, Tuấn chở Phạm Văn Cương (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Dương, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) cùng Bùi Sơn Tùng (SN 1990, trú tại số 52/52 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) đến cửa quán cơm thiện nguyện để bắn anh Nguyễn Quốc Huy rồi bỏ trốn.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Phạm Văn Cương, Bùi Sơn Tùng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.

Đọc thêm