Cháy trung tâm cho bệnh nhân tâm thần, 8 người chết

Một vụ hỏa hoạn hôm nay xảy ra tại trung tâm cho người tâm thần ở thị trấn phía tây bắc Vejprty, khiến ít nhất 8 người chết và 30 người bị thương.

Prokop Volenik, phát ngôn viên cơ quan cứu hộ địa phương, cho biết ngọn lửa bùng lên trước 5h sáng nay. Những người thiệt mạng chủ yếu do bị ngạt khói và họ đều là bệnh nhân tại trung tâm. 30 nạn nhân bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện gần đó để điều trị, một người trong tình trạng nguy kịch.

Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AP.

Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: AP.

Có 35 bệnh nhân và ba nhân viên có mặt tại trung tâm vào lúc đám cháy bùng phát. Người phát ngôn cơ quan cứu hỏa Michal Zavoral thông báo hỏa hoạn đã được kiểm soát và nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc. Thị trấn Vejprty nằm sát biên giới Đức nên các nhân viên cứu hộ Đức cũng tham gia hỗ trợ công tác ứng phó.

Thủ tướng Czech Andrej Babis đã tới hiện trường và gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thiệt mạng. "Đây là một thảm kịch lớn", ông nói. "Tôi tới để tìm hiểu xem chính phủ có thể giúp đỡ như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn trong tương lai".