Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang mang dao đi cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông( Công an Tp Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Các đối tượng bị bắt giữ.Nguồn ảnh CACC
Các đối tượng bị bắt giữ.Nguồn ảnh CACC

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng này đều có độ tuổi còn rất trẻ, từ 15 tuổi - 18 tuổi, sống lang thang, gây án với phương thức manh động liều lĩnh.

Cụ thể, vào ngày 7/8/2023, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của anh N (trú tại: Quốc Oai, Hà Nội) về việc vào khoảng 3h sáng cùng ngày, anh N bị một nhóm đối tượng dùng dao đe doạ, cướp 1 chiếc điện thoại đi động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đến ngày 8/8/2023, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây án gồm Đ.Q.Q (SN 2008; quê quán: Bắc Kạn); L.Đ.A.K (SN 2006; quê: Thanh Hóa); N.V.N (SN 2008; quê quán: Thái Bình) và N.X.K.L (SN 2005; trú tại: Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận Q, K, N đều đã bỏ học đi lang thang. Đến đêm 7/8, cả ba bàn tính và rủ thêm L tham gia cướp tài sản.

Q, K, N mượn chiếc xe máy Piagio Liberty BKS 29D1-170.39 của L và chuẩn bị 2 con dao để đi cướp. Cả nhóm điều khiển xe máy đi đến đường Chiến Thắng thì phát hiện anh N đang cầm điện thoại đang ngồi ở trước cửa một ngôi nhà. Lập tức, cả nhóm cầm dao và đe doạ cướp chiếc điện thoại iPhone 11 của anh N.

Lấy được tài sản, các đối tượng mang đi bán được 1 triệu đồng và ăn tiêu hết. Đấu tranh khai thác, Công an quận Hà Đông còn làm rõ nhóm đối tượng Q, K, N còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Đọc thêm