Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng nhóm 6 thanh thiếu niên đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Các đối tượng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng.
Lương Ngọc Quý được xác định là người cầm đầu đường dây trộm cắp (ảnh CANA)
Lương Ngọc Quý được xác định là người cầm đầu đường dây trộm cắp (ảnh CANA)

Ngày 13/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ nhóm 6 thanh thiếu niên để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phòng CSHS phát hiện băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy từ các tỉnh miền Bắc vào Nghệ An do Lương Ngọc Quý (SN 2007, trú Thái Bình) cầm đầu.

Chúng thường lợi dụng đêm khuya, người dân quên đóng, khóa cửa hoặc dựng xe ngoài sân để trộm cắp. Các phương tiện sau khi trộm cắp được đều bị tháo biển số rồi đưa đi tiêu thụ. Đây là đường dây hoạt động liên tỉnh, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Sau thời gian điều tra, ngày 9/7, lực lượng công an đồng loạt bắt và khám xét nơi ở của 6 người trong đường dây khi chúng đang lẩn trốn tại 2 tỉnh Lai Châu và Thái Bình.

Ngoài Lương Ngọc Quý, 5 người khác bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Trần Ngọc Phú (SN 2006), Trần Quốc Khánh (SN 2006), Phạm Văn Hóa (SN 2005), T.H.L. (SN 2008, cùng trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Trần Thị Hạnh (SN 2005, trú Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, liên hệ với đơn vị để được phối hợp, giải quyết.

Đọc thêm