Bắt kẻ cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đã có 4 tiền án và đang hoãn chấp hành án phạt tù, kẻ cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' Trịnh Đức Hiếu vẫn cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến gần 200%/năm
Đối tượng Trịnh Đức Hiếu. Ảnh: CACC
Đối tượng Trịnh Đức Hiếu. Ảnh: CACC

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Trịnh Đức Hiếu (SN 1988, ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Trịnh Đức Hiếu cầm đầu.

Đây là đối tượng hình sự cộm cán đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Năm 2022, Hiếu bị tuyên án 27 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng được hoãn chấp hành án để điều trị bệnh.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ năm 2022 đến nay, đối tượng Trịnh Đức Hiếu đã cho 3 người dân vay tổng số tiền 120 triệu đồng với mức lãi suất 5.000đ/triệu/ngày (tương đương 182,5%/năm), thu lời bất chính hơn 120 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Đọc thêm