Bắt kẻ trốn truy nã gần 30 năm trong vỏ bọc lão ngư dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị công an huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng Nguyễn Bá Nông bỏ trốn khỏi địa phương. Trốn ra đảo sinh sống với nghề chài lưới nhưng đối tượng vẫn bị bắt sau 29 năm.
Đối tượng Nguyễn Bá Nông. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.
Đối tượng Nguyễn Bá Nông. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện Đạ Huoai cho biết đã phối hợp với Công an huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Nông (67 tuổi, quê quán huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi - ngụ tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai).

Theo cơ quan điều tra, vào năm 1995, khi đang sống tại thị trấn Đạ M’ri, Nguyễn Bá Nông đã vay mượn và chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều người tại địa phương. Sau đó, Nguyễn Bá Nông bị nhiều người tố cáo và bị Công an huyện Đạ Huoai khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Lợi dụng việc được tại ngoại, Nguyễn Bá Nông đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/10/1995, Công an huyện Đạ Huoai ra quyết định truy nã Nguyễn Bá Nông về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Nguyễn Bá Nông đổi tên thành Nguyễn Nông. Trốn ra đảo Nam Du thuộc xã An Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), Nông làm nghề chài lưới.

Sau 29 năm lẫn trốn lệnh truy nã, tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi thì ngày 5/1 vừa qua, Nông đã bị công an bắt giữ. Sau khi bị bắt, Nguyễn Bá Nông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xảy ra cách đây 29 năm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Huoai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bá Nông để phục hồi điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm