Bắt khẩn cấp "Cu Lỳ" vì giữ người trái pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi xông vào một căn biệt thự, Trần Quốc Cường cùng đồng bọn lập tức khống chế 14 nam nữ thanh niên và tịch thu tất cả điện thoại di động, tài sản của nhóm thanh niên này. Sau đó, Cường dùng tay, đế dép đánh một người gây thương tích.
Đối tượng Cường (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn tại cơ quan công an.
Đối tượng Cường (ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn tại cơ quan công an.

Ngày 3/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Cường (biệt danh Cu Lỳ, SN 1986, ngụ phường Phước Tân, TP Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Cùng bị bắt về hành vi nói trên còn có 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1974), Nguyễn Huy Tuyền (SN 1991), Trịnh Thùy Linh (SN 1995, cùng ngụ TP Hà Nội), Lư Phước Vinh (SN 1989), Phạm Ngọc Minh (SN 1989), Trương Hoàng Hưng (SN 1994, cùng ngụ TP HCM).

Theo hồ sơ, khoảng 1h ngày 4/5, Cường cùng nhóm nam nữ thanh niên hơn 10 người đang ăn nhậu tại căn R28 khu biệt thự Anh Nguyễn (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ căn biệt thự R26 ở gần đó. Nghe vậy, Cường liền chạy ra ngoài để xem xét thì gặp Lê Trung Đức (SN 1995, ngụ phường Phước Tiến, TP Nha Trang) - người đã xô xát với đàn em của Cường trước đó mấy ngày.

Ngay sau đó, Cường quay lại căn biệt thự R28 rủ 6 đối tượng nói trên mang theo dao, gậy gộc kéo đến căn biệt thự ở gần đó đánh Đức. Khi đến nơi, nhóm của Cường lập tức khống chế Đức cùng 13 nam nữ thanh niên và tịch thu tất cả điện thoại di động, tài sản của nhóm thanh niên này. Sau đó, Cường dùng tay, đế dép đánh Đức gây thương tích.

Đến khoảng 6h cùng ngày, Đức vờ xin nhóm của Cường để đi vệ sinh và đã may mắn thoát khỏi căn biệt thự. Sau đó, vụ việc được trình báo lên cơ quan công an.

Sau thời gian truy xét, đến ngày 1/6, lực lượng chức năng đã xác định Cường cùng đồng bọn đang lưu trú tại một resort ở xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và tổ chức vây bắt thành công.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Đọc thêm