Bắt khẩn cấp nhóm thiếu niên dùng dao cướp tài sản trên đường Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm mới bắt giữ nhóm 4 thanh, thiếu niên có hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 2 đối tượng 15 tuổi.
Nhóm cướp 'nhí' trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bị bắt giữ. Ảnh CACC
Nhóm cướp 'nhí' trên địa bàn quận Nam Từ Liêm bị bắt giữ. Ảnh CACC

4 đối tượng gồm: Hà Sỹ T (sinh năm 2008); Trần Gia K (sinh năm 2008, cùng trú tại huyện Thường Tín); Trần Duy Khang (sinh năm 2005, trú tại quận Đống Đa) và Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 2006, trú tại quận Thanh Xuân).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 8/10, 4 đối tượng này tụ tập, bàn bạc, chuẩn bị dao nhọn, đi trên các tuyến phố thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội để tìm cơ hội cướp tài sản.

Các đối tượng đã cầm dao lao tới khống chế và cướp xe máy của một sinh viên trên đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Sau đó, các chúng trốn ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, chúng đã gây 2 vụ cướp tài sản khác tại khu vực hồ Linh Đàm và ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai tiến hành bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ án Cướp tài sản, xảy ra ngày 5/8/2023, tại Phường Giáp Bát.

9 đối tượng gồm: Hoàng Minh Quân (sinh năm 2004), Trương Quang Thắng và Bùi Quang Minh (sinh năm 2005), Nguyễn Đăng Khoa và Vũ Thành Đạt (ở Ninh Bình); Lò Văn Huy (ở Sơn La); Ngân Văn Đông (ở Thanh Hóa); Nguyễn Bá Minh và Trương Công Định (ở Hòa Bình).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an xác định, băng cướp này do Ngân Văn Đông điều hành thường rủ nhau tụ tập tại Hà Nội vào cuối tuần, đi thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây sự.

Rạng sáng 5/10, sau khi đi tìm kiếm nhóm đối phương để đánh nhau nhưng không gặp, nhóm đối tượng này đi đến hầm Kim Liên thì nhìn thấy 3 nam thanh niên chở nhau bằng xe máy. Huy và Đông hô hoán cả nhóm đuổi theo, quây đánh và cướp tài sản của 3 thanh niên.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận, sau khi gây án xong, chúng tiếp tục đuổi theo các nạn nhân đến cầu Sét, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Thấy nạn nhân bị ngã vào thành cầu, cả nhóm quây đánh và lục soát lấy điện thoại, bắt nạn nhân cung cấp mật khẩu…

Lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm