Bắt khẩn cấp tài xế "xe sang" cán cô gái ở Xã Đàn

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội, mới ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ở Tôn Đức Thắng), đối tượng sử dụng rượu vẫn điều khiển xe ô tô BKS 29U-0436 gây tai nạn trước nhà số nhà 472B Xã Đàn, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.
Tài xế Đỗ Tú Anh. Ảnh: Tiến Nguyên
Tài xế Đỗ Tú Anh. Ảnh: Tiến Nguyên
Vụ việc xảy ra tối 3/3.

Tính đến thời điểm này, nạn nhân Nguyễn Thị Quyên (21 tuổi, ở Vinh, Nghệ An) vẫn hôn mê sâu và đang được theo dõi tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Quyên bị chấn thương sọ não nặng, nhập viện sau khi bị một chiếc ô tô cán trên phố Xã Đàn (Đống Đa - Hà Nội). Một số người dân cho hay, Quyên đang là sinh viên Học viện Ngân Hàng.

Người gây tai nạn được xác định là Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Đống Đa, HN). Tú Anh đi chiếc xe Land Cruiser, theo hướng từ Phạm Ngọc Thạch - Ô Chợ Dừa và đâm vào Quyên khi cô băng qua đường.
Sau khi gây tai nạn, chiếc xe đã bỏ chạy vào đường Tôn Đức Thắng. Bất bình trước hành vi của lái xe, người dân đuổi theo. Đến cuối đường Tôn Đức Thắng, lái xe đâm vào dải phân cách và dừng lại, bị người dân bắt giữ và giao cho Công an phường Ô Chợ Dừa xử lý.
"Sau khi phanh két một cái thì chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe máy. Ô tô leo lên giải phân cách rồi lao xuống đường và đâm phải hai cô gái qua đường. Chiếc xe dừng lại, hai cô gái ngã văng ra đường. Một trong hai cô gái nằm cách mũi xe khoảng 2m. Cô gái định đứng dậy. Chúng tôi tưởng tài xế xuống xe. Nhưng khoảng 3 giây sau, chiếc xe bỗng rồ ga lao lên phía trước ngang qua người cô gái, phóng thẳng”, anh Nguyễn Văn T., một người bán trà chanh gần nơi xảy ra tai nạn kể.
Cảnh sát xác định, tại thời điểm kiểm tra, hơi thở tài xế có nồng độ cồn.

Ngay sau đó, trên mạng Internet xuất hiện video ghi lại hiện trường vụ việc. Trong video, nhiều người tỏ ra phẫn nộ, cho rằng sau khi tông xe vào cô gái, tài xế này còn cố tình lùi lại để cán chết nạn nhân rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra, lời kể các nhân chứng cho thấy, thông tin trên mạng Internet cho rằng tài xế đã cố tình lùi xe chèn vào nạn nhân là không có cơ sở.

Đọc thêm