Cán bộ Cục đăng kiểm lái "xe điên" đại náo phố cổ

Tại CA phường Hàng Bạc, tài xế khai nhận là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985, Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, là cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam). Ngồi ghế sau có một cô gái và một nam thanh niên người nước ngoài mang quốc tịch Canada.

[links()] Khi tổ công tác thuộc CA TP Hà Nội đang làm việc tại khu vực ngã tư Hàng Khay – Hàng Bài nhận được tín hiệu trợ xin trợ giúp từ một tổ công tác khác về việc chiếc xe Toyota mang BKS 29A – 154.54 có dấu hiệu khả nghi, đi với tốc độ cao và đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành và đạp ga phi thẳng vào tổ công tác.

Đối tượng Sơn và chiếc "xe điên"Đối tượng Sơn và chiếc "xe điên"

Đến ngã tư Hàng Khay – Hàng Bài, chiếc xe này tiếp tục rẽ bên phải vào đường Hàng Bài và đi ngược chiều với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường. Lúc này, tổ công tiếp tục ra tín hiệu dừng xe và bố trí lực lượng quyết tâm chặn chiếc xe lại.

Phát hiện phía trước có đông lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và chướng ngại vật không thể vượt qua, tài xế lái chiếc xe này tiếp tục quay đầu xe chạy theo hướng Hàng Bài ra Hồ Hoàn Kiếm và cố tình lạng lách đánh võng rồi tạt đầu vào nhiều phương tiện khác trên đường.

Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng này. Tất cả 5 tổ công tác thuộc liên quân 141 đã bố trí lực lượng đuổi theo chiếc xe gây náo loạn đường phố này. Gần chục chiếc xe bồ câu trắng của liên quân 141 cùng lực lượng CSCĐ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP Hà Nội đuổi theo, bám sát chiếc xe không để cho đối tượng này có cơ hội chạy thoát.

Và chiếc xe này đã phải dừng lại trước số nhà 19 Hàng Mắm bởi các nghiệp vụ của lực lượng CA.

Tuy nhiên, vừa dừng xe ít giây, bất ngờ, tài xế chiếc xe điên này đạp chân ga đâm thẳng vào hai chiếc xe bồ câu trắng của CSGT, khiến hai đồng chí CSGT bị thương. Hai chiếc xe bồ câu trắng cũng bị hư hỏng.

Ngay sau đó, cảnh sát đặc nhiệm và CSCĐ đã có mặt kịp thời, khống chế chiếc xe và bắt giữ tài xế đưa về trụ sở CA giải quyết.

Tại CA phường Hàng Bạc, tài xế khai nhận là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1985, Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, là cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam). Ngồi ghế sau có một cô gái và một nam thanh niên người nước ngoài mang quốc tịch Canada.

Nguyễn Thanh Sơn khai nhận vừa đi uống rượu cùng một nhóm bạn về. Khi CSGT kiểm tra, nồng độ cồn trong hơi thở của Sơn rất cao, vượt quá so với quy định.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P

Đọc thêm